Tin liên quan
Đọc nhiều
Kinh tế Sri Lanka có thể sụp đổ nếu chính phủ mới không được bổ nhiệm
Đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối chính phủ trong cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng tổng thống ở Colombo, Sri Lanka, ngày 9/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka Nandalal Weerasinghe ngày 11/5 cảnh báo nền kinh tế nước này có thể “sụp đổ” nếu một chính phủ mới không được bổ nhiệm khẩn cấp, giữa bối cảnh lực lượng an ninh trấn áp bạo lực trên đường phố để khôi phục trật tự sau khi bạo lực gia tăng.
Bạo lực đã bùng phát tại Sri Lanka kể từ ngày 9/5 khi liên tiếp xảy ra các vụ đụng độ bên ngoài văn phòng tổng thống.
Theo cảnh sát, chín người đã tử vong do tâm lý thất vọng về cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ra xung đột giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Gotabaya Rajapaksa.
Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka cho hay điều quan trọng là một chính quyền mới sẽ nắm quyền vào ngày 13/5 nếu không quốc gia này sẽ phải gánh chịu một thảm họa.
Ngay sau khi nhậm chức Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka vào tháng Tư, ông Weerasinghe tuyên bố vỡ nợ đối với khoản nợ nước ngoài trị giá 51 tỷ USD. Ông nói rằng nước này không có tiền để trả cho các chủ nợ.
Thống đốc Weerasinghe cho rằng ổn định chính trị là yếu tố quan trọng để thực hiện cải cách cần thiết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ chồng chất và tình trạng thiếu ngoại hối trầm trọng để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu.
Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bộ Tài chính Sri Lanka tuần trước thông báo do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá dầu tăng cao cùng với chính sách thuế do chính phủ của Tổng thống Rajapaksa thúc đẩy, Sri Lanka hiện chỉ còn chưa đầy 50 triệu USD dự trữ ngoại hối có thể sử dụng./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á-TBD
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2022-05-12 12:35:00
Phần Lan tuyên bố sẽ gia nhập NATO
Trung Quốc: máy bay lao khỏi đường băng, bốc cháy
New Zealand cho phép mở cửa hoàn toàn biên giới vào cuối tháng 7
Sắp khởi động công viên năng lượng mặt trời nổi lớn nhất Châu Âu
Người dân Ukraine chật vật vì thiếu nhiên liệu
Triều Tiên xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron
Argentina cảnh báo nguy cơ xuất hiện làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới
Khí đốt từ Nga sang châu Âu giảm sau khi Ukraine ngừng trung chuyển
New Zealand sẽ mở cửa hoàn toàn với thế giới từ tháng 8
Mỹ khuyến khích Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu tiếp tục đối thoại