Hãng tin Tasnim của Iran ngày 18/4 đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo ( IRGC ) vừa thử nghiệm thành công một máy bay không người lái (UAV) thân rộng mới và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran thử nghiệm UAV tầm xa mới có thể mang theo 13 quả bom

Iran thử nghiệm UAV tầm xa mới có thể mang theo 13 quả bomMột máy bay không người lái hoạt động trong cuộc tập trận chiến đấu bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Quân đội Iran ở Semnan, Iran ngày 4/1/2021. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 18/4 đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo ( IRGC ) vừa thử nghiệm thành công một máy bay không người lái (UAV) thân rộng mới và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức.

UAV mới được đặt tên là “Gaza,” với sải cánh dài 21m, nặng 3,1 tấn và có khả năng chở theo khối lượng lên đến 500kg. Máy bay có thể hoạt động liên tục đến 35 giờ, với tầm bay 2.000km và độ cao tối đa đạt 10.688m. Gaza có khả năng mang theo 13 quả bom và đạt tốc độ 350km/h.

UAV này có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ tác chiến, giám sát, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ trinh sát khác./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]