Ngày 1/3, số ca mắc COVID-19 mới theo ngày của Hàn Quốc đã lên mức cao nhất từ trước đến nay là trên 176.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lan nhanh trên cả nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất theo ngày

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất theo ngàyNgười dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/2/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 1/3, số ca mắc COVID-19 mới theo ngày của Hàn Quốc đã lên mức cao nhất từ trước đến nay là trên 176.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lan nhanh trên cả nước.

Theo số liệu của giới chức y tế Hàn Quốc và chính quyền địa phương, tính đến 18h ngày 1/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm tổng cộng 176.786 ca nhiễm so với một ngày trước, và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao nhất theo ngày là 171.442 ca vào ngày 23/2 vừa qua.

Số ca nhiễm trong ngày 1/3 dự kiến sẽ còn tăng tiếp, do Hàn Quốc sẽ tiếp tục thống kê đến đêm cùng ngày và công bố vào sáng hôm sau.

Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do COVID-19, giảm nhẹ so với 114 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 8.170 ca. Tỷ lệ tử vong hiện là 0,25%.

Số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng cũng tăng lên 727 ca trong ngày 1/3, tăng gần 50% so với một tuần trước đó.

Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện tại các khoa hồi sức tích cực cũng trên đà tăng, lên mức 48,3% vào đêm 28/2, tăng 0,1% so với một ngày trước đó.

Chính phủ Hàn Quốc dự báo làn sóng dịch bệnh hiện nay sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 3 với khoảng 250.000 ca nhiễm/ngày khi biến thể Omicron tiếp tục lây lan trên cả nước.

Do thiếu nhân lực ứng phó với dịch bệnh, chính phủ đã quyết định tạm thời đình chỉ việc triển khai hệ thống thẻ thông hành vaccine bắt đầu từ ngày 1/3 tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán càphê.

Nhà chức trách cũng dỡ bỏ yêu cầu cách ly bắt buộc cho những thành viên trong gia đình đang sống chung với người mắc COVID-19, hoặc tiếp xúc gần với người bệnh.

Tính đến ngày 1/3, tỷ lệ tiêm mũi tăng cường tại Hàn Quốc là 61,4%. Tỷ lệ những người đã tiêm đủ hai mũi cơ bản là 86,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]