Trong năm 2020, Đức đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 1,16 tỷ euro (1,4 tỷ USD) tới các nước Trung Đông .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đức xuất khẩu 1,4 tỷ USD vũ khí tới Trung Đông trong năm 2020

Trong năm 2020, Đức đã phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 1,16 tỷ euro (1,4 tỷ USD) tới các nước Trung Đông .

Đức xuất khẩu 1,4 tỷ USD vũ khí tới Trung Đông trong năm 2020Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tờ The New Khaleej cho biết các khách hàng lớn bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) mua vũ khí của Đức trong năm 2020 gồm Israel, Mỹ và Ai Cập.

Trong đó, Ai Cập ở Bắc Phi được Chính phủ Đức phê chuẩn các hợp đồng vũ khí trị giá 923 triệu USD.

Bên cạnh đó, Đức cũng thông qua hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 374 triệu USD cho Qatar trong năm 2020, hợp đồng 63 triệu USD với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), tiếp đến là Kuwait (28,7 triệu USD), Thổ Nhĩ Kỳ (28 triệu USD) cùng Jordan và Bahrain lần lượt là 2 triệu USD và 1,8 triệu USD.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]