Dự báo của Liên hợp quốc cho hay Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 và dân số toàn cầu sẽ lên tới 8 tỷ người vào tháng 11/2022.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dân số Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2023

Dự báo của Liên hợp quốc cho hay Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 và dân số toàn cầu sẽ lên tới 8 tỷ người vào tháng 11/2022.

Dân số Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2023Theo dự báo, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. (Nguồn: hindustantimes.com)

Dân số Ấn Độ hiện là 1,412 tỷ người, trong khi dân số Trung Quốc là 1,426 tỷ.

Các dự báo mới nhất của Liên hợp quốc cho rằng đến năm 2030 dân số toàn cầu có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người, năm 2050 tăng lên 9,7 tỷ và năm 2100 tăng lên 10,4 tỷ. Dân số thế giới đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950.

Trong dự báo được công bố nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), Liên hợp quốc cho biết 2 khu vực đông dân nhất thế giới năm 2022 đều ở châu Á, trong đó 29% dân số toàn cầu (tương đương 2,3 tỷ người) ở Đông và Đông Nam Á và 26% (2,1 tỷ người) ở Trung và Nam Á.

Theo Liên hợp quốc, hơn một nửa mức gia tăng dân số toàn cầu được dự kiến tới năm 2050 sẽ tập trung ở 8 quốc gia, gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania.

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng dân số của Australia, New Zealand, Bắc Phi và Tây Á, và châu Đại Dương đến cuối thế kỷ này được dự kiến sẽ chậm hơn nhưng vẫn tích cực.

Báo cáo cho biết thêm dân số ở Đông và Đông Nam Á, Trung và Nam Á, Mỹ Latinh và Caribe, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ đạt đỉnh và sau đó bắt đầu giảm trước năm 2100.

Theo AFP, THX


Theo AFP, THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]