Phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, suy tôn liệt sĩ: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(Baothanhhoa.vn) - Chính sách đối với người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Những năm qua, huyện Yên Định đã luôn chú trọng, đẩy nhanh việc giải quyết các tồn đọng của chính sách này, đặc biệt là phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và suy tôn liệt sĩ, thể hiện sự tri ân trước những cống hiến hy sinh của các mẹ, các chiến sĩ, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình họ.

Chính sách đối với người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Những năm qua, huyện Yên Định đã luôn chú trọng, đẩy nhanh việc giải quyết các tồn đọng của chính sách này, đặc biệt là phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và suy tôn liệt sĩ, thể hiện sự tri ân trước những cống hiến hy sinh của các mẹ, các chiến sĩ, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình họ.

Phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, suy tôn liệt sĩ: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”Lãnh đạo huyện Yên Định trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Trịnh Hùng Dương, xã Định Long cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: L.H

Sau nhiều năm, gia đình ông Tống Đình Dũng, xã Yên Phú mới có niềm vui trọn vẹn phục hồi được danh hiệu liệt sĩ cho bố mình là ông Tống Đình Đoàn. Ông Dũng cho biết: Bố tôi là ông Tống Đình Đoàn (sinh năm 1938) ở xã Yên Giang, nay là xã Yên Phú, nhập ngũ tháng 12-1967, đơn vị KBM (Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7), hy sinh ngày 13-6-1969 tại mặt trận phía Nam. Bố tôi đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công năm 1973, nhưng do nhiều nguyên nhân, đến năm 1975 bị cắt chế độ. Năm 2016, gia đình tôi đã có đơn kiến nghị huyện, ngành chức năng xem xét, giải quyết để xin phục hồi lại danh hiệu liệt sĩ cho bố tôi. Sau thời gian chờ đợi, ngày 2-2-2021 là ngày vui, sự hãnh diện rất lớn đối gia đình tôi, có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện và lãnh đạo địa phương đã trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Tống Đình Đoàn cho gia đình tôi trước sự chứng kiến của người thân và Nhân dân trong thôn, xã”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi về trường hợp của thân nhân liệt sĩ Tống Đình Đoàn, được biết sau khi nhận đơn của ông Tống Đình Dũng (con ông Tống Đình Đoàn), Sở LĐTB&XH đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Yên Định xác minh ở những cơ quan có liên quan. Ngày 10-10-2019 Cục Bảo vệ an ninh quân đội đã gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc kiểm tra, xác minh thông tin trường hợp quân nhân Tống Đình Đoàn. Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại cơ quan và phối hợp thu thập thông tin từ Cục Hồ sơ nghiệp vụ V06, Bộ Công an không có hồ sơ, tài liệu nào phản ánh về trường hợp quân nhân Tống Đình Đoàn; đồng thời không có thông tin, tài liệu nào phản ánh quân nhân này có hành vi đầu hàng, phản bội, chiêu hồi, đào ngũ, vi phạm pháp luật. Sau khi kết thúc thời gian niêm yết hồ sơ liệt sĩ Tống Đình Đoàn tại UBND xã Yên Phú theo quy định của pháp luật, huyện Yên Định đã có Công văn số 2635/UBND-LĐTB&XH đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét khôi phục lại chế độ cho gia đình liệt sĩ Tống Đình Đoàn theo quy định. Được biết, sau phục hồi danh hiệu liệt sĩ Tống Đình Đoàn, huyện Yên Định đã phối hợp với ngành chức năng hoàn thành xét truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho bà Đỗ Thị Trãi - mẹ của liệt sĩ Tống Đình Đoàn và liệt sĩ Tống Đình Thước.

Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho người có công là việc làm quan trọng luôn được cấp ủy, chính quyền xã Định Long chú trọng thực hiện. Năm 2018, xã có trường hợp thương binh 1/4 Trịnh Hùng Dương (sinh năm 1945) mất do vết thương chiến tranh tái phát. Nắm bắt được thông tin, xã Định Long đã báo cáo phòng LĐTB&XH huyện và phối hợp với gia đình thực hiện các quy trình xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ LĐTB&XH xem xét. Do có nhiều nguyên nhân nên quá trình thực hiện hoàn tất hồ sơ kéo dài nhiều năm. Ngày 8-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Trịnh Hùng Dương và được chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định, phòng LĐTB&XH huyện tổ chức suy tôn liệt sĩ cho ông Trịnh Hùng Dương thực sự trang trọng, nghĩa tình. Bà Trịnh Thị Nhân - vợ của liệt sĩ Trịnh Hùng Dương giãi bày: “Gia đình chúng tôi biết ơn cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, giúp gia đình hoàn thiện hồ sơ gửi lên các cấp, bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định suy tôn liệt sĩ cho chồng tôi. Đây vừa là niềm vinh dự của gia đình sau nhiều năm chồng tôi đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc; mẹ con, bà cháu vừa vơi bớt nỗi quạnh hiu”.

Phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, suy tôn liệt sĩ: Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”Đại diện lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao nhà tình nghĩa chương trình “Màu hoa đỏ” cho gia đình chính sách Trịnh Văn Dũng, thôn Đồng Tình, xã Định Hưng. Ảnh: Đức Nguyên (CTV huyện Yên Định)

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Quá trình phối hợp với gia đình, ngành lao động để hướng dẫn, hoàn tất hồ sơ suy tôn liệt sĩ cho thương binh hạng 1/4 Trịnh Hùng Dương gặp rất nhiều khó khăn, xong xác định đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương nên xã hỗ trợ tối đa gia đình việc xác minh, bổ sung những thông tin, giấy tờ các quy trình theo hướng dẫn của Bộ LĐTB&XH để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, đồng thời giải thích, động viên và thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân đồng chí. Sau khi công bố và trao quyết định Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trịnh Hùng Dương cho thân nhân liệt sĩ, xã tiếp tục giải quyết chế độ của Nhà nước theo quy định đối với liệt sĩ từ trần và thân nhân của liệt sĩ”.

Theo báo cáo của Phòng LĐTB&XH huyện Yên Định, toàn huyện có 272 Mẹ VNAH, trong đó có 26 mẹ được phong tặng, hiện toàn huyện có 6 mẹ còn sống đang được người thân, cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng và 29 thương binh được suy tôn liệt sĩ. Đặc biệt, những năm gần đây, việc quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho người có công luôn được cấp ủy, chính quyền, ngành lao động phối hợp với các ngành chức năng đề cao vai trò, trách nhiệm hướng dẫn và tham gia giải quyết cho các đối tượng, tạo niềm tin của thân nhân và người dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong 2 năm (2020-2021), huyện Yên Định đã xác lập, xét duyệt, thẩm định 6 trường hợp phục hồi, suy tôn liệt sĩ cho các đồng chí: Tống Đình Đoàn (xã Yên Phú), Vũ Đình Chiểu (xã Định Hòa); Trần Xuân Chiến (xã Yên Tâm); Lê Văn Hội (xã Định Tân); Trịnh Hồng Cẩm (xã Yên Trường); Trịnh Hùng Dương (xã Định Long). Đồng thời, tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công bảo đảm chu đáo, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc.

Tuy việc thực hiện chính sách phong tặng, truy tặng Mẹ VNAH, phục hồi, suy tôn liệt sĩ đối với người có công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, do nhiều nguyên nhân, song, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện Yên Định nhiều năm qua đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc, tổ chức xác nhận hồ sơ, thực hiện chu đáo, đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời khắc phục sai sót, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

20°C - 23°C
Nhiều mây, không mưa
  • 19°C - 24°C
    Nhiều mây, không mưa
  • 16°C - 21°C
    Có mây, không mưa

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]