Phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân trong trường học
Thời điểm giao mùa đông xuân thời tiết lạnh kèm độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, môi trường trường học luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt. Trước thực tế này, nhiều trường học trên địa bàn đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Giáo viên hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn để phòng tránh dịch bệnh.
Giám sát nguy cơ lây nhiễm
Xác định trong môi trường lớp học bán trú khi có một học sinh bị mắc bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm sẽ rất dễ lây lan sang các bạn cùng lớp, do vậy Ban Giám hiệu Trường Mầm non Kim Tân, xã Kim Tân đã quán triệt giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường trao đổi với phụ huynh, chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày, kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh để điều trị và có biện pháp cách li nếu cần thiết.
Hiệu trưởng Đào Thị Khánh Ly cho biết: “Giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu nắm bắt tình trạng sức khỏe của học sinh hằng ngày. Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu sốt, ho hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm, chúng tôi sẽ phối hợp ngay với phụ huynh để cho các em nghỉ học, đi khám và theo dõi sức khỏe. Nhà trường cũng tăng cường vệ sinh, khử khuẩn lớp học để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong trường".
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh giao mùa đông xuân, việc giám sát nguy cơ lây nhiễm trong trường học được xem là “tuyến phòng thủ” quan trọng nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Đặc thù của môi trường học đường là học sinh học tập, sinh hoạt tập trung trong không gian lớp học, tiếp xúc gần với nhau trong thời gian dài. Vì vậy, chỉ một học sinh mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không được phát hiện sớm, nguy cơ lây lan là rất lớn.
Theo các chuyên gia y tế, trong mùa đông xuân, học sinh dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sởi, thủy đậu, tay chân miệng, quai bị, viêm kết mạc (đau mắt đỏ) và các bệnh viêm đường hô hấp cấp. Những bệnh này có thể lây lan nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp.
Nhận thức rõ nguy cơ này, nhiều trường học đã tăng cường giám sát sức khỏe học sinh ngay từ đầu buổi học. Khi phát hiện học sinh có dấu hiệu nghi mắc bệnh, nhà trường sẽ thông báo cho gia đình để đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời theo dõi sức khỏe của các học sinh trong lớp để hạn chế nguy cơ lây lan. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm thông qua các nhóm zalo để thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh về tình hình sức khỏe học sinh cũng như các biện pháp phòng bệnh. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi sức khỏe con em tại nhà, không cho trẻ đến trường khi có dấu hiệu ốm, đồng thời hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Xây dựng môi trường học đường an toàn
Cùng với tăng cường giám sát nguy cơ lây nhiễm, xây dựng môi trường học đường an toàn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng, chống dịch bệnh cho học sinh trong mùa đông xuân.
Tại nhiều trường học trên địa bàn xã Kim Tân, công tác vệ sinh trường lớp được duy trì thường xuyên và trở thành nền nếp. Trước giờ học mỗi ngày, các lớp đều được quét dọn, lau chùi bàn ghế, cửa sổ, tay nắm cửa và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Hằng tuần, nhà trường tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, giữ cho khu vực sân trường, hành lang, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, thông thoáng. Nhiều trường học phối hợp với trạm y tế phun thuốc diệt ruồi, muỗi, tiêu độc, khử trùng lớp học, bếp ăn, nhà vệ sinh...
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Hưng, xã Kim Tân Phạm Anh Nhân cho biết: “Ngay sau tết, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân trong trường học. Chúng tôi theo dõi sát tình hình các dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, triển khai những giải pháp phòng bệnh phù hợp, kịp thời. Công tác tổng vệ sinh trường lớp được thực hiện đều đặn cuối tuần".
Song song với đó, việc đảm bảo lớp học thông thoáng cũng được các nhà trường chú trọng. Thay vì đóng kín cửa trong thời tiết lạnh, nhiều lớp học được khuyến khích mở cửa sổ vào những thời điểm phù hợp để lưu thông không khí, hạn chế tình trạng phòng học kín, ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển.
Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, nhiều trường học chú trọng xây dựng thói quen vệ sinh cá nhân cho học sinh. Việc rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời được giáo viên nhắc nhở thường xuyên. Đây là biện pháp đơn giản nhưng có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa nhiều bệnh truyền nhiễm. Đối với các trường tổ chức bán trú, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Nguồn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Các bữa ăn của học sinh được xây dựng thực đơn hợp lý, bảo đảm đủ dinh dưỡng nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.
Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ Lê Thị Thu cho biết: “Nhà trường thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với phụ huynh để rà soát thông tin tiêm chủng của trẻ. Đồng thời, phối hợp với Trạm Y tế xã để tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh cho trẻ trong chương trình tiêm chủng mở rộng".
Khi môi trường học đường được bảo đảm an toàn, sạch sẽ và thông thoáng, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh sẽ giảm đáng kể. Đây chính là “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe học sinh, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động dạy và học diễn ra ổn định, hiệu quả hơn.
Bài và ảnh: Thùy Dung

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu