(Baothanhhoa.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đồn biên phòng tuyến biển, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thuyền trưởng và thuyền viên của 1.100 tàu cá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho thuyền viên

6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các đồn biên phòng tuyến biển, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thuyền trưởng và thuyền viên của 1.100 tàu cá.

Trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá tại các địa phương ven biển và tuần tra, kiểm soát trên biển, các đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về một số điểm mới trong Luật Thủy sản 2017, nội dung Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đồng thời, hướng dẫn ngư dân ghi chép sổ nhật ký trong quá trình khai thác hải sản. Bên cạnh đó, các thuyền trưởng và thuyền viên cũng được phổ biến Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 về một số chính sách phát triển thủy sản.


L.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]