(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-7, UBND huyện Đông Sơn tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2 xã Đông Minh để thực hiện Dự án hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh.

Huyện Đông Sơn cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án hạ tầng khu dân cư mới tại xã Đông Minh

Sáng 21-7, UBND huyện Đông Sơn tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2 xã Đông Minh để thực hiện Dự án hạ tầng khu dân cư mới tại Đồng Xỉn, thôn 2, xã Đông Minh.

Huyện Đông Sơn cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án hạ tầng khu dân cư mới tại xã Đông Minh

Thông qua công tác tuyên tuyền, vận động của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, đã có 51/57 hộ gia đình đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án của nhà nước, nhận tiền bồi thường, bàn giao đất cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Vẫn còn 6 hộ gia đình thuộc thôn 1, thôn 2, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn chưa thống nhất nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Để bảo đảm tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, UBND Đông Sơn đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất của 6 hộ dân không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng tại dự án với diện tích gần 2.217,1 m2 đất nông nghiệp. Cùng với đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đông Sơn, Ban thực hiện cưỡng chế huyện cùng cấp ủy - chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Đông Minh tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần. Đến trước ngày diễn ra cưỡng chế, có 1 trong 6 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; còn lại 5 hộ dân bị cưỡng chế thu hồi đất.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự tại địa phương, qua đó, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân.

Thu Hương


Thu Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]