(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 29 và 30-11, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 16 điểm, bắt 19 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy,  t hu giữ gần 1 .000 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ketamine, 16 túi heroin cùng nhiều tang vật   liên quan.

Hai ngày liên tiếp triệt xóa 16 điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Trong 2 ngày 29 và 30-11, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 16 điểm, bắt 19 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, t hu giữ gần 1 .000 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ketamine, 16 túi heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai ngày liên tiếp triệt xóa 16 điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Các đối tượng và số ma túy thu giữ.

Điển hình, ngày 30-11 Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ do đối tượng Lê Ngọc Linh (tức Linh Long), sinh năm 1979 ở số nhà 25/05 Ngô Sỹ Liên, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Lê Ngọc Linh trực tiếp giao dịch và mua ma túy trên mạng xã hội với các đối tượng ở Hà Nội sau đó vận chuyển về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ. Sau khi nhận ma túy, Linh giao luôn cho các đối tượng “cấp dưới” chứ không mang về nhà cất giấu.

Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng cuối cùng Lê Ngọc Linh cũng bị bắt giữ cùng 3 đối tượng khác. Tại chỗ, lực lượng Công an thu 83 viên hồng phiến, 7 túi heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 29-11 Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng, đồng triệt xóa 10 điểm, bắt 13 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, thu giữ hơn 500 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ketamine, 2 túi heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]