(Baothanhhoa.vn) - Tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Để công tác đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn này, cần sự phối hợp vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền gắn với đấu tranh triệt phá.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc

Tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh diễn ra với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Để công tác đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn này, cần sự phối hợp vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền gắn với đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng đánh bạc bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ vào đầu tháng 5-2018.

Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức, như: Số đề, xóc đĩa, đánh bài... với thành phần, độ tuổi tham gia khá đa dạng, chủ yếu là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, những thanh niên hư hỏng, ham chơi, lười lao động. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của những đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, địa điểm để tổ chức sát phạt nhau thường ở những nơi xa dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, hoặc các ngôi nhà cao tầng có ngõ hẹp (địa điểm thường xuyên thay đổi). Một số con bạc chuyên nghiệp liên kết với các đối tượng ở các tỉnh khác lợi dụng các địa bàn có địa hình phức tạp như: Đồi núi, trong rừng sâu, trên sông, giữa cánh đồng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ở các địa điểm, đều tổ chức cho người bảo vệ, canh gác nghiêm ngặt, bố trí lắp camera theo dõi, sử dụng bộ đàm, khi phát hiện có người lạ hay lực lượng chức năng thì thông báo cho các “con bạc” để nhanh chóng tẩu thoát. Mặt khác, hoạt động của tội phạm đánh bạc không theo thời gian nhất định, gây khó khăn cho lực lượng công an triệt phá, truy quét.

Để chủ động đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường lực lượng về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc để mọi người dân nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và vận động người thân không tham gia cờ bạc, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, tụ điểm đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó chú ý kiểm tra các điểm kinh doanh cà phê, quán internet, các điểm vui chơi, giải trí để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các biểu hiện tổ chức hoạt động cờ bạc trái pháp luật. Cùng với đó, công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và xã hội; các quy định của pháp luật về xử lý hành vi liên quan đến hoạt động đánh bạc. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt 96 vụ, xử lý 465 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề, thu giữ gần 2 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan. Khởi tố hình sự 83 vụ, 415 bị can, xử lý hành chính 13 vụ, 50 bị can... Điển hình ngày 12-3-2018, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã triệt phá sới bạc tại xã Liên Lộc (Hậu Lộc), bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ tại chỗ 27 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Cầm đầu sới bạc này là đối tượng Mai Trọng Tỉnh, sinh năm 1973, ở xã Liên Lộc. Tiếp đó, Công an huyện Hoằng Hóa đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Đặng Tuấn Khoa, ở xã Hoằng Thanh. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt xóa xới bạc dưới hình thức sóc đĩa do đối tượng Đỗ Thành Lâm, sinh năm 1997 ở xã Vạn Thiện (Nông Cống) đứng ra tổ chức. Tại chỗ lực lượng công an đã bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng Col và 98 viên đạn chì cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trung tá Lê Khắc Minh cho biết thêm, để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức để mọi người dân không tham gia cờ bạc và vận động người thân không tham gia tệ nạn này; chủ động phát hiện, lên án, tố giác tệ nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các đường dây, ổ nhóm, các sới bạc chuyên nghiệp, các đường dây, tụ điểm lô đề, cá độ bóng đá đang hoạt động phức tạp để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh bạc để xử lý nghiêm trước pháp luật.


Bài và ảnh: Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]