(Baothanhhoa.vn) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 huyện Nông Cống tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook “Cô Hậu” đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật về số người chết do tiêm vắc xin tại Công ty Giày Kim Việt.

Công an huyện Nông Cống xử lý tài khoản Facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nông Cống vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 huyện Nông Cống tiếp tục phát hiện tài khoản Facebook “Cô Hậu” đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật về số người chết do tiêm vắc xin tại Công ty Giày Kim Việt.

Công an huyện Nông Cống xử lý tài khoản Facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật

Nôi dung đăng tải trên mạng sai sự thật gây hoang mang dư luận

Qua xác minh, Công an huyện Nông Cống đã xác định người đưa tin sai sự thật lên mạng Facebook trên là Bùi Thị Hậu, sinh năm 1996, thường trú tại thôn Hồi Cù, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống.

Tại cơ quan Công an, Bùi Thị Hậu đã thừa nhận nội dung đăng tải trên tài khoản Facebook nêu trên là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Bùi Thị Hậu đã tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung tương tự.

Công an huyện Nông Cống xử lý tài khoản Facebook đăng tải nội dung không đúng sự thật

Đối tượng Bùi Thị hậu tại Công an huyện Nông Cống

Hiện Công an huyện Nông Cống đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị Hậu theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi: “Cung cấp thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang Nhân dân”. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức; từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Hoàng Yến


Hoàng Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]