Nhà lãnh đạo Greenland bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc gửi tàu bệnh viện Mỹ
Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 22/2 cho biết vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này không quan tâm đến việc tiếp nhận một tàu bệnh viện của Mỹ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gửi tới hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược này.

Nhà lãnh đạo Greenland bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc gửi tàu bệnh viện Mỹ. Ảnh: omni.se.
Trong một bài đăng trên Facebook, ông Nielsen viết rằng câu trả lời là “không, cảm ơn”, đồng thời lưu ý rằng Greenland có hệ thống chăm sóc sức khỏe công, nơi việc điều trị là miễn phí đối với người dân, và gọi đây là một lựa chọn có ý thức cũng như là một phần nền tảng của xã hội Greenland. Ông cũng đối chiếu điều này với Mỹ, nơi người dân phải trả tiền để được khám bệnh. Ông Nielsen cho biết Greenland luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác, bao gồm cả với Mỹ, nhưng kêu gọi phía Mỹ trao đổi với Greenland “thay vì” đưa ra những phát biểu mà ông mô tả là ít nhiều mang tính bộc phát trên mạng xã hội.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng đã bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Đan Mạch khi viết trên Facebook rằng bà “hạnh phúc khi sống ở một đất nước nơi mọi người đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí và bình đẳng. Nơi không phải bảo hiểm hay sự giàu có quyết định việc bạn có được điều trị đúng cách hay không”. Bà viết thêm: “Các bạn cũng có cách tiếp cận tương tự ở Greenland”.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen phát biểu với đài phát thanh công cộng DR, cho biết giới chức Đan Mạch chưa được thông báo rằng con tàu Mỹ đang trên đường tới đây.

Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ. Ảnh: AP
Lầu Năm Góc đã chuyển các câu hỏi về tình trạng của hai tàu bệnh viện Hải quân Mỹ, USNS Mercy và USNS Comfort, tới Nhà Trắng. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Trong khi cả hai con tàu hiện đang ở một xưởng tại Mobile, bang Alabama, nơi cũng đăng các bức ảnh cho thấy chúng neo cạnh nhau.
Trước đó, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 21/2 rằng ông đang làm việc với Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry để gửi “một tàu bệnh viện tuyệt vời” tới Greenland nhằm “chăm sóc” những người đang “bị bệnh”. Bài đăng của ông Trump về con tàu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi có thông tin cho biết, một thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu ngầm Mỹ tại vùng biển cách thủ đô Nuuk của Greenland khoảng 7 hải lý cần điều trị y tế khẩn cấp đã được lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Bắc Cực hỗn hợp của Đan Mạch sơ tán tới một bệnh viện ở thủ đô Nuuk trong cùng ngày.
Greenland, Đan Mạch và Mỹ vào cuối tháng trước đã khởi động các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giữa các bên, sau nhiều tháng căng thẳng trong liên minh quốc phòng NATO liên quan đến các tuyên bố của ông Trump về vùng lãnh thổ Bắc Cực này.
Thanh Vân
Nguồn: Tân Hoa Xã, AP.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu