Mỹ và Australia điều tra linh kiện F-35 tới Hong Kong

(Baothanhhoa.vn) - Mỹ và Australia đang điều tra vụ một số linh kiện F-35 được vận chuyển từ Australia tới Mỹ nhưng bất ngờ chuyển hướng tới Hong Kong, làm dấy lên câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát chuỗi cung ứng quốc phòng và nguy cơ công nghệ nhạy cảm bị tiếp cận.

Mỹ và Australia điều tra linh kiện F-35 tới Hong Kong

Mỹ và Australia đang điều tra vụ một số linh kiện F-35 được vận chuyển từ Australia tới Mỹ nhưng bất ngờ chuyển hướng tới Hong Kong, làm dấy lên câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát chuỗi cung ứng quốc phòng và nguy cơ công nghệ nhạy cảm bị tiếp cận.

Mỹ và Australia điều tra linh kiện F-35 tới Hong Kong

Theo Văn phòng Chương trình F-35 thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đã biết về sự cố liên quan đến lô hàng chứa các linh kiện F-35 không còn khả năng sử dụng và đang phối hợp với giới chức Mỹ cùng các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng để thu hồi, điều tra vụ việc và triển khai các biện pháp bảo đảm sự cố tương tự không tái diễn.

Theo truyền thông Mỹ, lô hàng được vận chuyển từ Australia tới Mỹ hồi tháng 5 năm nay, với các bộ phận được cho là gồm vòm buồng lái và cửa khoang vũ khí của một chiếc F-35 thuộc Không quân Hoàng gia Australia. Lô hàng ban đầu được gửi tới Mỹ để kiểm tra, sửa chữa hoặc tiêu hủy. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, hàng hóa đã bất ngờ được chuyển hướng tới Hong Kong.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm tại Quốc hội Mỹ do lo ngại các linh kiện có thể chứa hoặc liên quan đến công nghệ quân sự nhạy cảm. Một số nguồn tin cho biết các bộ phận được đề cập có lớp vật liệu hấp thụ radar, yếu tố góp phần vào khả năng tàng hình của F-35. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc chủ ý chuyển hướng lô hàng hoặc đã tiếp cận công nghệ của máy bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles mới đây cũng đã xác nhận Canberra đang phối hợp với Mỹ và Lockheed Martin, nhà thầu chính của chương trình F-35, để làm rõ sự việc. Ông cho rằng theo thông tin Australia nắm được, các linh kiện liên quan không thuộc nhóm thiết bị nhạy cảm. Lockheed Martin cũng cho biết các bộ phận này không còn khả năng sử dụng và được đánh giá là có nguy cơ thấp nếu bị khai thác.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không nắm được thông tin về vụ việc, còn chính quyền Hong Kong từ chối bình luận về trường hợp cụ thể. Hiện chưa rõ lô hàng được chuyển hướng tới Hong Kong bằng cách nào và ai chịu trách nhiệm về việc này.

Ngọc Liên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/10 tuyên bố sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo nếu Mỹ và Nga yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử trước hết phải tôn trọng lựa chọn...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cáo buộc châu Âu không phối hợp áp thuế thứ cấp với Ấn Độ và Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ trích các nước châu Âu từ chối phối hợp với Washington áp thuế thứ cấp đối với Ấn Độ và Trung Quốc do mua năng lượng của Nga, cho rằng hoạt động nhập khẩu này đang góp phần duy trì nguồn thu cho...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh