Nga, Trung Quốc, Iran làm việc với IAEA, thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Tehran
Ngày 19.2, đại diện Nga, Trung Quốc và Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhằm thảo luận về tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục gia tăng.

Nga, Trung Quốc, Iran làm việc với IAEA, thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Tehran. Ảnh: IRNA.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ông Mikhail Ulyanov cho biết, ba nước đã trao cho Tổng Giám đốc IAEA một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề hiện nay thông qua biện pháp ngoại giao. Ông Ulyanov nêu rõ, tuyên bố chung đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và các giải pháp hòa bình nhằm xử lý những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định vai trò của IAEA trong việc giám sát và hỗ trợ tiến trình này.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nguồn tin quốc tế cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các phương án nhằm gia tăng sức ép đối với Iran để thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân mới.
Theo một số nguồn tin, các phương án đang được cân nhắc bao gồm những biện pháp quân sự có giới hạn nhằm gây sức ép, song chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Giới chức Mỹ cho biết các lựa chọn này nhằm tạo đòn bẩy trong tiến trình đàm phán, đồng thời tránh nguy cơ leo thang căng thẳng trên diện rộng.
Giới phân tích nhận định cuộc gặp giữa đại diện Nga, Trung Quốc và Iran với lãnh đạo IAEA phản ánh nỗ lực của các bên nhằm duy trì kênh đối thoại và thúc đẩy giải pháp ngoại giao trong bối cảnh tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani. Ảnh: AFP.
Cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani, trong khi Israel tiếp tục phát đi cảnh báo cứng rắn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang tại Trung Đông trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
Trong tuyên bố chính thức, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohamed Eslami khẳng định chương trình hạt nhân của Iran được triển khai theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và phục vụ mục đích hòa bình. Ông nhấn mạnh quyền phát triển hạt nhân dân sự, bao gồm hoạt động làm giàu urani, là quyền hợp pháp của Iran và không thể bị tước bỏ.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ nhiều lần kêu gọi Iran chấm dứt hoạt động làm giàu urani, coi đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy tiến trình đàm phán.
Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Israel. Ông Netanyahu cho biết Israel đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo đảm an ninh quốc gia.
Về phía Iran, các quan chức nước này trước đó tuyên bố sẽ thực hiện quyền tự vệ nếu bị tấn công, đồng thời cảnh báo các căn cứ quân sự của đối phương trong khu vực có thể trở thành mục tiêu đáp trả.
Thu Uyên
Nguồn: News week, Tehran Times.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu