Nga có thể sử dụng tên lửa Oreshnik để trả đũa cuộc tấn công của Ukraine vào Moscow
Một nghị sĩ quốc hội cấp cao tuyên bố Moscow có thể sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới để đáp trả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn của Ukraine nhằm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự bên trong nước Nga.
Hậu quả \cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại thị trấn Domodedovo ở khu vực Moscow. Ảnh: Telegram/RT.
Tổng cộng 337 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Truyền thông Nga mô tả đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Kiev kể từ khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Tại Khu vực Moscow, 3 người dân đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Khi được các nhà báo hỏi liệu Nga có nên tấn công các mục tiêu của Ukraine bằng tên lửa Oreshnik để trả đũa hay không, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrey Kartapolov trả lời rằng "quyết định tùy thuộc vào Tổng tư lệnh tối cao - Tổng thống Nga Vladimir Putin."
“Nhưng tôi nghĩ việc sử dụng Oreshnik là phù hợp và sẽ còn tốt hơn nữa nếu có nhiều hơn một tên lửa”, vị nghị sĩ cho biết thêm.
Tên lửa Oreshnik, được phát triển trong bí mật, đã ra mắt chiến trường vào tháng 11/2024 khi tấn công cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash của Ukraine tại thành phố Dnepr. Theo Moscow, hệ thống tên lửa hiện đại này được triển khai để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp.
Tổng thống Nga Putin cho biết nhiều đầu đạn của Oreshnik di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện nay. Nga tuyên bố đã khởi động sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik.
Trong một cuộc phỏng vấn riêng với RIA Novosti, Andrey Kartapolov khẳng định cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine chỉ là chiêu trò quan hệ công chúng của Kiev chứ “không nhằm mục đích quân sự nào cả”.
“Đây hoàn toàn là một động thái tuyên truyền nhằm mục đích cho công chúng, chủ yếu là người Mỹ, thấy rằng họ vẫn có thể làm được điều gì đó. Nhưng như thường lệ, họ không thể làm gì khác ngoài việc gây chiến với người già, trẻ em, phụ nữ và thường dân”, ông nói.
Vị nghị sĩ này cho rằng vụ tấn công bằng UAV vào Nga có thể liên quan đến cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine diễn ra tại Jeddah, Saudi Arabia.
Trước đó trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý cuộc tấn công của Ukraine diễn ra đúng vào ngày người đứng đầu Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Feridun Sinirlioglu, đang có chuyến thăm Moscow.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-10 20:55:00
EU rót hàng tỷ euro giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh
-
2025-07-10 09:48:00
Fatah, Hamas và Israel: Toan tính của ba bên, ai thực sự vì người Palestine?
-
2025-07-10 09:33:00
Nga ban hành quy tắc đạo đức AI trong lĩnh vực tài chính
Tổng thống Mỹ ra thông báo áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu
Hơn 300 máy bay của Nhật Bản và Mỹ tham gia tập trận trên không
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ lần thứ 2
Mỹ công bố thuế quan mới với 6 quốc gia từ 1/8
Không có Mỹ, NATO sẽ thế nào khi đối đầu với Nga?
Ukraine thực hiện đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Moscow
Quyền Tổng thống Hàn Quốc cam kết không khoan nhượng với bạo lực
Mỹ tập trung vào nhiên liệu hóa thạch, giảm ưu tiên cho Biến đổi Khí hậu
Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine sẽ phải từ bỏ lãnh thổ