New Zealand mở rộng trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga và “hạm đội bóng tối”
Ngày 30/10, New Zealand thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Nga và “hạm đội bóng tối”.

New Zealand mở rộng trừng phạt nhằm vào dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty.
Thông báo trên được đưa ra khi Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng 5 nước Bắc Âu tại Stockholm.
Trong tuyên bố, ông Peters nhấn mạnh, New Zealand áp đặt trừng phạt bổ sung đối với 65 tàu thuộc “hạm đội bóng tối” cùng các cá nhân và tổ chức đến từ Belarus, Iran và Triều Tiên có liên quan đến hoạt động lọc, vận chuyển dầu Nga hoặc xử lý thanh toán liên quan đến dầu mỏ.
“Hạm đội bóng tối” là tập hợp các tàu chở dầu vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt từ các nước như Iran, Nga và Venezuela, thường che giấu hành trình bằng cách sử dụng thông tin, tài liệu và tên giả.
Cùng ngày, một tàu chở dầu thô của Nga tới Ấn Độ đã quay đầu và dừng lại trên Biển Baltic, sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu khí hàng đầu nước Nga là Rosneft và Lukoil, cùng 34 công ty con trực thuộc.
Được biết, tàu Furia chở khoảng 730.000 thùng dầu thô của Rosneft từ cảng Primorsk ở Biển Baltic vào ngày 20-10. Tàu này khởi hành đến cảng Sikka thuộc bang Gujarat của Ấn Độ, nơi đặt các nhà máy lọc dầu do hai công ty Reliance Industries và Bharat Petroleum điều hành.

Tàu chở dầu Furia đảo ngược hành trình trên đường tới Ấn Độ. Ảnh: Moscow Times.
Theo kế hoạch, tàu Furia sẽ cập bến giữa tháng 11 nhưng đã bất ngờ đảo ngược hướng đi khi đang trong hành trình giữa Đan Mạch và Đức. Diễn biến bất thường này dường như phản ánh sự gián đoạn ngày càng tăng trong hoạt động xuất khẩu dầu của Nga sau những hạn chế ngày càng nghiêm ngặt.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã phải tạm dừng nhập khẩu dầu thô của Nga sau lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu mọi giao dịch với hai tập đoàn Rosneft và Lukoil phải được hoàn tất trước ngày 21-11.
Reliance Industries tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Ấn Độ xác nhận sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ. Công ty mua dầu mỏ Nga lớn nhất của Iran cũng đã tăng số lượng đơn đặt hàng dầu thô Trung Đông trong những ngày gần đây, trong khi các nhà cung cấp Nga sẽ phải tìm kiếm người mua khác, hoặc trông chờ vào những tuyến thanh toán và vận chuyển thay thế.
Thu Uyên
Nguồn: Moscow Times, Economic Times
 
        







 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
            
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu