Na Uy tuyên bố sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 15/3 cho biết, Na Uy sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, song nước này vẫn đặt nền tảng an ninh vào năng lực răn đe chiến lược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, các quan chức quốc phòng hàng đầu của Thụy Điển và Đan Mạch nói rằng, nước họ sẵn sàng xem xét việc triển khai như vậy.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store ngày 15/3 cho biết, Na Uy sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Ảnh: Getty Images.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Oslo ngày 15/3 cùng với các Thủ tướng của các quốc gia Bắc Âu khác và Canada, Thủ tướng Na Uy Store được hỏi về khả năng mở thảo luận nhằm nới lỏng các quy định liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ông nói: “Chúng tôi không thay đổi luật pháp. Chúng tôi không cần làm điều đó. Chúng tôi có chính sách rõ ràng của mình. Sẽ không có việc bố trí vũ khí hạt nhân tại Na Uy”.
Ông cũng cho biết Oslo sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận về hợp tác chiến lược với Paris, đề cập đến đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ các quốc gia khác thuộc NATO. Tuy nhiên, theo ông Store, bất kỳ sáng kiến mới nào cũng không nên “làm suy yếu” chính sách hạt nhân hiện có của liên minh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ gia tăng kho vũ khí hạt nhân và nêu khả năng “triển khai tạm thời” các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của nước này tại các quốc gia NATO đồng minh. Ảnh: Reuters.
Trước đó trong tháng này, ông Macron đã có bài phát biểu quan trọng về chiến lược hạt nhân mới của Paris, trong đó cho biết Pháp sẽ gia tăng kho vũ khí hạt nhân và nêu khả năng “triển khai tạm thời” các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược của nước này tại các quốc gia NATO đồng minh.
Chỉ vài ngày sau, chính phủ Phần Lan cho biết sẽ tìm cách sửa đổi luật pháp nhằm cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.
Moskva đã lên án động thái đó, cảnh báo rằng bước đi này sẽ dẫn tới “sự leo thang căng thẳng trên lục địa châu Âu.” Sau đó, Helsinki nhiều lần hạ thấp tầm quan trọng của quyết định này, nhấn mạnh rằng Phần Lan không muốn triển khai vũ khí hạt nhân và NATO cũng không có kế hoạch cho việc triển khai như vậy.
Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận tại châu Âu về răn đe chiến lược đang gia tăng trở lại, sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng ràng buộc Nga và Mỹ - hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới - hết hiệu lực.
Moskva khẳng định nước này không đe dọa các quốc gia châu Âu, song sẽ hướng kho vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ quốc gia nào triển khai vũ khí hạt nhân nhằm vào Nga.
Thanh Vân
Nguồn RT.

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu