Mỹ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên thêm một năm, với lý do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Mỹ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên thêm một năm, với lý do các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

Mỹ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Euronews

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang ngày 24/6, ông Trump cho rằng nguy cơ phổ biến vật liệu phân hạch có thể sử dụng cho vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cùng các chính sách và hành động của Triều Tiên, vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và cấp bách. Vì vậy, tình trạng khẩn cấp quốc gia hiện hành sẽ tiếp tục được duy trì sau ngày 26/6, qua đó giữ nguyên cơ sở pháp lý cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ban bố lần đầu vào tháng 6/2008 thông qua Sắc lệnh Hành pháp 13466, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp. Kể từ đó, Washington đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm phong tỏa tài sản và hạn chế các giao dịch tài chính liên quan đến Triều Tiên.

Mỹ tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong những năm tiếp theo, các chính quyền Mỹ liên tiếp mở rộng phạm vi của tình trạng khẩn cấp này thông qua các sắc lệnh hành pháp bổ sung, viện dẫn hàng loạt diễn biến như vụ chìm tàu Cheonan năm 2010, các vụ thử hạt nhân và tên lửa, các cuộc tấn công mạng bị cáo buộc do Triều Tiên thực hiện cũng như những quan ngại về tình hình nhân quyền tại nước này.

Theo quy định của Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia, Tổng thống Mỹ phải thông báo với Quốc hội và công bố quyết định trên Công báo Liên bang trước khi tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực. Mỹ đã gia hạn biện pháp này hằng năm kể từ năm 2008. Tổng thống Trump đã gửi thông báo tới Quốc hội ngày 22/6 trước khi quyết định chính thức được công bố.

Mặc dù nhiều lần bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Mỹ Trump vẫn duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khẳng định đây là lập trường chính thức của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số chuyên gia và chính trị gia Mỹ cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên ngày càng khó đạt được, đồng thời đề xuất Washington cân nhắc các thỏa thuận tạm thời nhằm hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng như một bước đi thực tế hơn trong ngắn hạn.

Minh Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

CSTO khai mạc các cuộc tập trận quân sự chung tại Nga

CSTO khai mạc các cuộc tập trận quân sự chung tại Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/9 Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập trận chung của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã chính thức bắt đầu tại Nga, gồm cuộc diễn tập chỉ huy – tham mưu Tương tác-2026, cuộc diễn tập trinh sát đặc biệt Tìm...
Đảng Tập hợp Quốc gia giành thêm ghế tại Thượng viện Pháp

Đảng Tập hợp Quốc gia giành thêm ghế tại Thượng viện Pháp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/9 Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen cùng các đồng minh đã giành tổng cộng 14 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện Pháp, qua đó lần đầu tiên hội đủ số lượng nghị sĩ để thành lập một nhóm nghị sĩ riêng tại cơ quan lập pháp này. Kết...
Serbia kỳ vọng gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga

Serbia kỳ vọng gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/9,Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết nước này kỳ vọng tiếp tục gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt với Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/9.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh