(Baothanhhoa.vn) - Xuân đang về nơi miền biên viễn, những thiếu nữ nước bạn Lào lại háo hức diện đồ xúng xính, đánh má hồng để tới phiên chợ biên giới cuối cùng của năm. Họ đến với phiên chợ với niềm vui của sự đoàn kết, giao thương

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Xuân đang về nơi miền biên viễn, những thiếu nữ nước bạn Lào lại háo hức diện đồ xúng xính, đánh má hồng để tới phiên chợ biên giới cuối cùng của năm. Họ đến với phiên chợ với niềm vui của sự đoàn kết, giao thương

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Đã nhiều lần đi chợ phiên ở cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa), nhưng hôm nay cô gái trẻ Pa Thong May (huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào) dậy từ rất sớm để đến với phiên chợ áp chót của năm. Má hồng xúng xính, môi thắm hồng, cô gái trẻ cùng bạn bè và gia đình đến chợ Na Mèo để chọn cho mình những bộ quần áo mới đi chơi Tết.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Từ tờ mờ sáng, phiên chợ biên giới ở Na Mèo – phiên chợ họp duy nhất vào thứ 7 hàng tuần đã ken đặc người.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Đây là phiên chợ Đoàn kết để nhân dân hai huyện Quan Sơn và Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn) giao thương mua bán. Họ đưa những thứ đặc sản của quê hương để cùng mua bán, giao thương với nhau.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Mọi người đến với phiên chợ với sự hào hứng, vui mừng. Mỗi thứ 7 hàng tuần, họ lại háo hức dậy thật sớm để đi chợ phiên, chọn mua cho mình những tấm vải dệt, thực phẩm tươi sống mà chính những người dân lao động miền núi như họ sản xuất ra.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Hay là những đồ trang sức với đủ mẫu mã thời trang, tô điểm thêm nét đẹp người phụ nữ.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Ở phiên chợ này, vào những ngày giáp Tết đầy đủ, phong phú các mặt hàng được bày bán. Theo chia sẻ từ những người bán hàng ở chợ, chủ yếu người dân từ nước bạn Lào sang đây để mua rau, củ quả, quần áo và các đồ dùng sinh hoạt thường ngày.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Đổi lại, người dân nước bạn lại có những thứ đặc sản như thịt cầy, chuột, chim… do chính người dân bản địa săn bắt, hái lượm đưa sang để bày bán.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Những món đồ mây tre đan bắt mắt được bày bán hút khách đến mua.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Các thiếu nữ náo nức đi phiên chợ biên giới ngày cuối năm.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Đến với phiên chợ, mỗi người phụ nữ ở đây thường đem theo 1 chiếc gùi hoặc balo lớn. Sau khi đã chọn mua được những món đồ yêu thích, họ cho vào gùi rồi đi bộ về nhà.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Rau, củ, quả là những món hàng được yêu thích nhất ở đây. Anh Trịnh Văn Nghinh (quê Thiệu Hóa) người đã có 5 năm buôn bán tại chợ phiên chia sẻ: “Vào các ngày cuối tuần, tôi thường đưa một xe hàng gồm rau củ quả lên đây để bán cho người dân. Toàn bộ rau đều do nhà trồng nên lên đến đâu hết đến đó. Tuy là một người dân huyện miền xuôi nhưng nhiều năm gắn bó với chợ cảm thấy đây là phiên chợ chất chưa sự đoàn kết, niềm vui và giao thương hữu ích giữa nhân dân hai nước Việt – Lào.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Điều đặc biệt, tại phiên chợ này luôn luôn xuất hiện 2 loại tiền, đó là tiền kíp của Lào và tiền Việt Nam đồng.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Không chỉ người lớn, những em nhỏ cũng phấn khởi, hồ hởi cùng mẹ ra chợ chọn mua những đồ trang sức, quần áo mới.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Pa Thong May đang chọn những bộ quần áo xinh đẹp. Đây là phiên chợ gần cuối năm nên em tranh thủ ra chợ sắm quần áo mới.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Những người phụ nữ Lào trở về sau khi mua được những món hàng ưng ý tại phiên chợ.

Thiếu nữ Lào đi chợ Na Mèo dịp cuối năm

Được biết, chợ Na Mèo trước kia chỉ là một khu chợ nhỏ lẻ của đồng bào dân tộc Thái, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Sau đó, cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế thì khu chợ được mở rộng, nâng cấp và giao thương nhiều mặt hàng hóa hơn giữa 2 nước Việt-Lào.

Tuấn Kiệt


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]