(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các chốt, đường mòn, lổi mở, không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các chốt, đường mòn, lổi mở, không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Video Bộ đội Biên phòng Bát Mọt ngày đêm phòng, chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Đồn Biên phòng Bát Mọt đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,492 km đường biên giới, 9 mốc giới, cửa khẩu phụ Khẹo tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, Đồn đã xây dựng các phương án và cử lực lượng lên các chốt trên biên giới để tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, các đường mòn, lối mở trên biên giới nhằm ngăn chặn kịp thời những người xuất nhập cảnh trên biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Đồn phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập các tổ chốt phòng dịch cố định, tổ tuyên truyền và tuần tra lưu động để phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, các đường mòn trên khu vực biên giới. Đồn luôn duy trì nghiêm 1 trạm kiểm soát liên hợp và 2 chốt phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số 30 đồng chí, thường trực trên các chốt dọc biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Đồn cử lực lượng thường trực 24/24h tại các đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn kịp thời những người xuất nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát còn trồng thêm rau, củ, quả để đảm bảo nguồn thực phẩm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Những bữa cơm trên chốt kiểm soát là thời gian ít ỏi những cán bộ, chiến sĩ được gặp gỡ, trò chuyện sau thời gian làm việc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chỉ huy đồn thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, sửa chữa và động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Trước đó ngày 1-5-2021, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tiếp nhận 8 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đơn vị đã huấn luyện nghiệp vụ cho các đồng chí và biên chế cho các chốt trên biên giới để tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Ngoài việc tăng cường kiểm soát tại các điểm chốt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt tiếp tục thông tin tuyên truyền, đặc biệt công tác phòng, chống dịch phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn xã Bát Mọt.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Thượng tá Lê Đình Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nước bạn Lào, qua nắm bắt Đồn Biên phòng Bát Mọt biết được hiện nay có 60 người Việt Nam đang kinh doanh tại Sầm Tớ và 85 người Việt Nam là công nhân thủy điện Nậm Sa 1, huyện Sầm Tớ. Đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn tuyên truyền người dân không đi lại, yên tâm ở tại chỗ kinh doanh, lao động sản xuất, tránh gây mất trật tự, thực hiện nghiêm luật pháp của Việt Nam và Lào, không xuất nhập cảnh trái phép. Đến thời điểm này chưa có trường hợp nào xuất nhập cảnh trái phép thuộc khu vực Đồn Biên phòng Bát Mọt quản lý, bảo vệ.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Bát Mọt căng mình chống dịch nơi biên giới

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những người lính biên phòng quyết tâm sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông


Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]