Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và các nước SCO chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan vào ngày 31/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra trong 2 ngày. Hội nghị cũng có sự tham dự của lãnh đạo Iran và Ấn Độ, trong bối cảnh tổ chức này tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối trọng với phương Tây.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và các nước SCO chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan vào ngày 31/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra trong 2 ngày. Hội nghị cũng có sự tham dự của lãnh đạo Iran và Ấn Độ, trong bối cảnh tổ chức này tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối trọng với phương Tây.

Lãnh đạo Nga, Trung Quốc và các nước SCO chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh tại Kyrgyzstan

Hội nghị thượng đỉnh SCO làm nổi bật hợp tác an ninh ngày càng sâu rộng và tầm nhìn về thế giới đa cực. Ảnh: Kabar.

Khoảng 12 nguyên thủ quốc gia sẽ tới Bishkek nhân dịp SCO kỷ niệm 25 năm thành lập. Tổ chức hiện gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, 4 quốc gia Trung Á và Belarus, đồng minh của Moscow.

Trong các hội nghị thượng đỉnh SCO trước đây, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần thúc đẩy quan điểm về một thế giới đa cực, đồng thời thể hiện lập trường thống nhất trước phương Tây.

Hội nghị lần này diễn ra sau hơn 4 năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và 6 tháng kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Pezeshkian cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến tham dự phiên họp toàn thể do Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov chủ trì.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, Tổng thống Putin cũng dự kiến có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pezeshkian, Chủ tịch Tập Cận Bình và một số lãnh đạo khác.

SCO ban đầu tập trung chủ yếu vào hợp tác kinh tế, song tổ chức này đã được thúc đẩy mạnh trong những năm gần đây dưới vai trò của Nga và Trung Quốc. Ngoài 10 thành viên, SCO hiện có 15 đối tác đối thoại, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar, cùng 2 nước quan sát viên là Afghanistan và Mông Cổ.

Hội nghị tại Bishkek diễn ra trong bối cảnh một số thành viên SCO đang đối mặt với xung đột quân sự hoặc căng thẳng thương mại. Mỹ áp đặt các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tăng sức ép đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran.

Trong tháng này, Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với đối tác của Iran trong các lĩnh vực vàng, công nghệ, tài sản kỹ thuật số, hàng không và vận tải biển, nhằm gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Mỹ cũng cảnh báo các đồng minh của Iran có thể phải đối mặt với trừng phạt.

SCO hiện đại diện cho khoảng 40% dân số thế giới và 25% GDP toàn cầu.

Thúy Hà

Nguồn: AFP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Iran thúc đẩy mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz

Iran thúc đẩy mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/8 Iran cho biết các cuộc trao đổi với Oman về việc khôi phục tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đang được thúc đẩy trên cơ sở một khuôn khổ đã được hai bên thống nhất. Tehran đồng thời nhấn mạnh tiến trình này cần gắn với việc các bên thực...
Lũ quét tại Himalaya: Gần 3.000 người vẫn mất tích

Lũ quét tại Himalaya: Gần 3.000 người vẫn mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm gần 3.000 người mất tích sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), trong khi Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo biến...
Trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập EU: Kết quả sơ bộ đầu tiên cho thấy khoảng cách sít sao

Trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập EU: Kết quả sơ bộ đầu tiên cho thấy khoảng cách sít sao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc Iceland gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang diễn ra sít sao, với phe ủng hộ ở mức 51,2% và phe phản đối 48,8%. Khoảng 40% số phiếu đã được kiểm tra. Đúng như dự đoán, các khu vực bầu cử nông thôn đang nghiêng rõ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh