(Baothanhhoa.vn) - Vụ chiêm xuân 2019 này, gần 2 ha lúa giống mới QL 301 canh tác tập trung trên đồng đất xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) chuẩn bị cho thu hoạch, năng suất dự kiến từ 7 đến 7,5 tấn/ha.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giống lúa mới thích nghi trên đồng đất xã Thiệu Lý

Vụ chiêm xuân 2019 này, gần 2 ha lúa giống mới QL 301 canh tác tập trung trên đồng đất xã Thiệu Lý (Thiệu Hóa) chuẩn bị cho thu hoạch, năng suất dự kiến từ 7 đến 7,5 tấn/ha.

Giống lúa mới thích nghi trên đồng đất xã Thiệu Lý

Cánh đồng trồng khảo nghiệm giống lúa QL 301 tại xã Thiệu Lý chuẩn bị cho thu hoạch.

QL 301 là giống lúa hoàn toàn mới trên đồng đất xã Thiệu Lý nói riêng và địa bàn toàn tỉnh nói chung, được HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Thiệu Lý hợp tác với một doanh nghiệp tỉnh ngoài đưa vào trồng khảo nghiệm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng mới tiến hành kiểm tra, thẩm định và đánh giá cao nhiều ưu điểm của giống mới này.

Được biết, đây là vụ thứ 2 giống lúa QL 301 được trồng khảo nghiệm tại xã Thiệu Lý. Qua thực tiễn, giống lúa này chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo ngon, tạo nhiều kỳ vọng cho xây dựng những vùng lúa thương phẩm chất lượng cao.

Tin và ảnh: L.T



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]