(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-11, Hội Dân tộc học và Nhân học phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu”.

Hội thảo khoa học “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Sáng 27-11, Hội Dân tộc học và Nhân học phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu”.

Hội thảo khoa học “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Toàn cảnh hội thảo khoa học

Hội Dân tộc học và Nhân học hiện có 221 hội viên (trong đó có 9 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 180 người có trình độ đại học, cao đẳng và 17 nghệ nhân) và 5 đơn vị trực thuộc là: Hội Dân tộc học và Nhân học huyện Quan Sơn, Chi hội Dân tộc học và Nhân học các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Mường Lát (đang chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ I).

Trong những năm qua, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện tốt các hoạt động KH&CN, đề tài, dự án; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đào tạo, phổ biến kiến thức bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; phát động mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn thể hội viên, từ đó đã có một ngân hàng dữ liệu trên 50 đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến ngôn ngữ, chữ viết, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán... của 6 dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Đại diện Hội Dân tộc học và Nhân học phát biểu tại hội thảo

Tham luận tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung vào một số nội dung chính về tầm quan trọng của những người làm công tác khoa học cũng như các đề tài KH&CN để thúc đẩy ươm mầm sáng tạo trong hoạt động của Hội Dân tộc học và Nhân học; đẩy nhanh việc hoàn thành các đề tài, dự án đang triển khai; phối hợp với các huyện miền núi tiếp tục mở các lớp dạy chữ Nôm Dao, Thái, Mường; bảo tồn, phát huy tục ngữ, dân ca Thái ươm mầm sáng tạo thúc đẩy du lịch, xây dựng nông thôn mới phát triển nhanh, bền vững; Nhà nước ưu tiên kinh phí cho xuất bản về văn hóa cổ truyền để bảo tồn, giảm truyền miệng dễ mai một; đẩy mạnh công tác nghiên cứu về quá trình biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc để bảo tồn trong điều kiện hiện nay; tham gia với Ban Dân tộc thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến tiếng các dân tộc thiểu số: Mường, Thái, Mông, Dao, tiếp tục đóng góp vào thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân tôc, chính sách dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội thảo khoa học “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Ý kiến tham luận tại hội thảo

Các ý kiến tham luận cũng đề xuất một số nội dung như trong thời gian tới Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học thực hiện các chương trình nghiên cứu KH&CN của tỉnh; đồng thời tham mưu cho tỉnh có thêm cơ chế, chính sách tạo điều kiện, chế độ cho đội ngũ tri thức, nhà khoa học của tỉnh nghiên cứu, sáng tạo; tiếp tục có những giải pháp để thu hút lực lượng trẻ tham gia nghiên cứu KHCN.

Hội thảo khoa học “Ươm tạo tri thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”

Đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thông qua Quyết định 22/2021/QĐ-UBND

Tại hội thảo, đại diện Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã thông qua Quyết định 22/2021/QĐ-UBND, ngày 22-9-2021, ban hành quy chế xét chọn, tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]