Khả năng Ấn Độ chuẩn bị tấn công quân sự Pakistan trong 24-36 giờ tới

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Khả năng Ấn Độ chuẩn bị tấn công quân sự Pakistan trong 24-36 giờ tới

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối 29/4, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho hay, Islamabad có “thông tin tình báo đáng tin cậy” cho thấy Ấn Độ đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ Pakistan trong vòng 24 đến 36 giờ tới.

Khả năng Ấn Độ chuẩn bị tấn công quân sự Pakistan trong 24-36 giờ tới

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra đường phố ở Pahalgam, vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir ngày 24/4/2025. Ảnh: Getty

Theo ông Tarar, New Delhi đang sử dụng vụ việc tại Pahalgam như một cái cớ để biện minh cho hành động quân sự.

“Bất kỳ hành vi gây hấn nào cũng sẽ vấp phải phản ứng quyết đoán. Ấn Độ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực”, ông Tarar nhấn mạnh.

Diễn biến căng thẳng mới nhất này xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ liên tục cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các hoạt động khủng bố tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir.

Pakistan bác bỏ các cáo buộc, đồng thời tố ngược Ấn Độ hậu thuẫn các mạng lưới khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Pakistan.

Hai quốc gia Nam Á có tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ liên quan đến khu vực Kashmir, vốn được phân chia bằng Đường kiểm soát (LoC) kể từ sau cuộc chiến tranh Ấn Độ – Pakistan năm 1971.

Ngày 22/4, một vụ tấn công khủng bố đã khiến 26 người, chủ yếu là du khách Ấn Độ, thiệt mạng tại Pahalgam, khu vực phía Bắc của Jammu và Kashmir. Nhóm “Mặt trận Kháng chiến” (The Resistance Front), được cho là một nhánh của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pakistan, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ trừng phạt “những kẻ khủng bố và những kẻ hậu thuẫn chúng”. Theo đài NDTV, ông Modi đã trao cho quân đội “quyền tự quyết hoàn toàn” để đáp trả vụ tấn công. Truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin hiện có 4 chiến dịch chống khủng bố đang được triển khai tại Jammu và Kashmir.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho rằng vụ tấn công ở Pahalgam có thể là một “chiêu trò gài bẫy” do Ấn Độ dàn dựng.

Đáp lại, Phó Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc Yojna Patel lên án mạnh mẽ phát biểu trên, cho rằng đó là “những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Ấn Độ”.

Theo VOV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chuẩn bị cho việc áp đặt thiết quân luật từ năm 2023

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chuẩn bị cho việc áp đặt thiết quân luật từ năm 2023

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Nhóm công tố viên đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc điều tra cáo buộc nổi loạn và phản quốc của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 15/12 kết luận, ông Yoon đã chuẩn bị cho việc tuyên bố thiết quân luật trong hơn một năm với mục đích rõ ràng là "loại bỏ...
Điện Kremlin đáp trả cảnh báo của NATO

Điện Kremlin đáp trả cảnh báo của NATO

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Điện Kremlin vừa lên tiếng chỉ trích phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về khả năng Nga có thể tấn công liên minh trong vòng 5 năm tới, cho rằng đây là những nhận định “vô trách nhiệm”, trong bối cảnh Moscow tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc về ý...
Quan hệ Belarus-Mỹ: Gỡ từng nút thắt

Quan hệ Belarus-Mỹ: Gỡ từng nút thắt

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Việc Belarus bất ngờ ân xá hàng loạt tù nhân và Mỹ từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt cho thấy những chuyển động thận trọng nhưng đáng chú ý trong quan hệ song phương vốn đóng băng nhiều năm. Trong bối cảnh cục diện an ninh Đông Âu biến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh