Hàn Quốc mở rộng phạm vi áp dụng luật gián điệp
Hàn Quốc đã mở rộng luật gián điệp, theo đó mở rộng các hành vi bị coi là gián điệp, không chỉ liên quan đến cẳng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà còn bao gồm các hành vi do tất cả các nước nước ngoài thực hiện. Luật có hiệu lực từ ngày 13/9.

Hàn Quốc đã mở rộng luật gián điệp, trong bối cảnh Seoul tìm cách bảo vệ các công nghệ quan trọng, trong đó có chất bán dẫn, pin, màn hình và trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Thenews.com.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Seoul tìm cách bảo vệ các công nghệ quan trọng, trong đó có chất bán dẫn, pin, màn hình và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Luật Hình sự sửa đổi ngày 26/2, sau nhiều năm có những chỉ trích cho rằng luật gián điệp hiện hành của nước này không phù hợp để xử lý hoạt động gián điệp công nghệ và công nghiệp. Luật sửa đổi được công bố ngày 12/3 và có hiệu lực từ ngày 13/9, sau thời gian chuyển tiếp 6 tháng.
Theo luật mới, một tội danh riêng về hoạt động gián điệp cho một quốc gia nước ngoài hoặc tổ chức tương đương được thiết lập, với mức hình phạt tối thiểu 3 năm tù. Các quy định hiện hành về hành vi gián điệp có lợi cho một “quốc gia thù địch” vẫn được duy trì.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc hoan nghênh việc sửa đổi luật, cho rằng động thái này sẽ tăng cường khả năng của nước này trong việc ngăn chặn rò rỉ các công nghệ chiến lược, trong đó có chất bán dẫn, màn hình, pin và AI.
Thay đổi này cũng diễn ra sau một số vụ rò rỉ công nghệ nghiêm trọng có liên quan đến Trung Quốc. Năm ngoái, 5 cựu nhân viên của Samsung Electronics đã bị truy tố với cáo buộc chuyển giao công nghệ chip DRM chủ chốt cho CXM, một nhà sản xuất bộ nhớ của Trung Quốc. Luật mới không nêu đích danh bất kỳ quốc gia cụ thể nào, song đã thu hút sự chú ý tại Bắc Kinh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết các doanh nghiệp nước này cần tiến hành hợp tác quốc tế phù hợp với các quy tắc và luật pháp quốc tế. Bà cũng cho rằng các quốc gia cần bảo vệ các hoạt động đầu tư và kinh doanh bình thường, đồng thời tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, chính đáng và không phân biệt đối xử.
Thanh Vân
Nguồn: Wion.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu