Góp sức phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay phong trào khuyến học, khuyến tài (KH, KT) trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và lan tỏa từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Đây không chỉ là kết quả từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nỗ lực của hội khuyến học (HKH) các cấp, mà còn là kết quả từ sự góp sức của các doanh nghiệp.

Góp sức phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay phong trào khuyến học, khuyến tài (KH, KT) trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và lan tỏa từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Đây không chỉ là kết quả từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, nỗ lực của hội khuyến học (HKH) các cấp, mà còn là kết quả từ sự góp sức của các doanh nghiệp.

Góp sức phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài

Đại diện Công ty Xi măng Long Sơn trao biển tượng trưng số tiền học bổng cho HKH tỉnh Thanh Hóa, năm học 2024-2025.

Mục tiêu lớn nhất của phong trào KH, KT là động viên, khuyến khích, tạo cơ hội, điều kiện cho mọi người dân được học và tự học, học thường xuyên, học suốt đời... Từ ý nghĩa đó, cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp HKH trong tỉnh luôn quan tâm và tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân tham gia vào các hoạt động KH, KT, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng quỹ khuyến học. Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của tổ chức HKH, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực vào cuộc với những hoạt động thiết thực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phòng trào KH, KT của tỉnh.

Minh chứng cho thấy, cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ khi thành lập đến nay Công ty Xi măng Long Sơn luôn quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Bình quân mỗi năm công ty dành từ 500 đến hơn 700 triệu đồng trao học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo hiếu học trong toàn tỉnh. Đơn cử như năm 2024 trao 120 suất học bổng với tổng trị giá 756 triệu đồng cho học sinh tiểu học và THCS mô côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Công ty Xi măng Long Sơn tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn Lê Tiến Dũng chia sẻ: “Những suất học bổng gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty cũng như các nhà phân phối nhằm hỗ trợ các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống để con đường đến trường của các em rộng mở hơn. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đồng hành cùng phong trào khuyến học của tỉnh để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”.

Tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác như: Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty đầu tư và phát triển nông thôn miền Tây... các hoạt động hưởng ứng xây dựng phong trào KH, KT cũng được triển khai hiệu quả. Ví dụ như, ngoài hỗ trợ kinh phí để thành lập quỹ khuyến học tại các đơn vị trên địa bàn phường Bỉm Sơn; nhận đỡ đầu học tập cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh, hằng năm Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa còn dành 5 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng để trao thưởng cho các em sinh viên nghèo vươn lên trong học tập theo chương trình Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ”...

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Tết khuyến học” xứ Thanh Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho quỹ khuyến học tỉnh nhà. Đơn cử như Tổng Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng Công ty CP Hợp Lực ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Hoàng Tuấn ủng hộ 200 triệu đồng... Sự hỗ trợ, tiếp sức của các doanh nghiệp đối với phong trào KH, KT và những suất học bổng nghĩa tình gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là trách nhiệm xã hội đối với việc phát triển con người được các doanh nghiệp xác định trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Trịnh Xuân Lâm chia sẻ: “Mỗi món quà, mỗi suất học bổng gửi đến các em đều chứa đựng tấm lòng của cán bộ, công nhân viên của công ty. Tôi tin rằng, khi được cộng đồng tiếp thêm sức mạnh, các em sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp”.

Theo thống kê của HKH tỉnh, hiện nay, tổng quỹ khuyến học trong toàn tỉnh đạt trên 410 tỷ đồng. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sự đồng hành của các doanh nghiệp là việc làm mang tính nhân văn cao cả, từ đây nhiều HSSV thực sự có năng lực không bị bỏ phí vì dang dở con đường đến trường. Điều này cũng góp phần thực hiện công bằng xã hội, đồng thời thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng mà bản thân ngành giáo dục không thể làm được.

Bài và ảnh: Phong Sắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng thiếu giáo viên (GV) ở tất cả các cấp học tồn tại nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đang nỗ lực khắc phục để đảm bảo chất lượng giảng dạy theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mô hình giáo dục vừa mang giá trị nhân văn, vừa mang giá trị tinh thần và khoa học. Với ý nghĩa đó, từ năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát động và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ...
Liên kết trường nghề và doanh nghiệp: Lợi đôi đường

Liên kết trường nghề và doanh nghiệp: Lợi đôi đường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Xác định liên kết đào tạo là giải pháp then chốt nhằm gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh đã chủ động hợp tác với doanh nghiệp (DN) trong xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và bố trí việc...
Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Quản lý trường học sau sáp nhập: Vẫn còn nhiều khó khăn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2025, UBND cấp xã sẽ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã, phường, đặc khu và chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động giáo dục...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long