(Baothanhhoa.vn) - Do địa bàn sinh sống men theo bờ biển, chủ yếu phụ thuộc vào nghề đánh bắt hải sản, thu hoạch thất thường, hiểm nguy lại luôn rình rập; nên tự bao đời nay người dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) luôn mong biển lặng, sóng yên và họ coi những vị thần linh là người che chở cuộc sống bình yên, hạnh phúc, tàu bè ra khơi vào lộng, tôm cá đầy khoang. Từ đó, đã hình thành nên tín ngưỡng trong Nhân dân là tin tưởng, trông chờ vào các thế lực siêu nhiên (thần linh), coi trọng và hết sức thành tâm với việc thờ cúng để cầu bình an, gặp nhiều may mắn. Cụm di tích nghè Diêm Phố, bao gồm một hệ thống nghè, chùa, miếu, phủ tồn tại ở đây tự bao đời, đến nay vẫn luôn là điểm đến tâm linh, thực hành tín ngưỡng quan trọng của người dân nơi đây.
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và của tỉnh; thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 4/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ...
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng.
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp đà tăng trưởng của du lịch dịp đầu năm, thời điểm cuối năm, các địa phương, khu, điểm du lịch trong tỉnh đã và đang tiếp tục “làm mới” mình thông qua các sản phẩm du lịch hấp dẫn, xây dựng các tour, tuyến du lịch đông - xuân đặc sắc; đồng thời,...
10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 phản ánh bức tranh sôi động, nhiều dấu ấn nổi bật của ngành trên các lĩnh vực từ hoàn thiện thể chế, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa đến thể thao thành tích cao và bứt phá mạnh mẽ của du lịch Việt Nam...
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước sang năm mới 2026, không khí đón Tết Dương lịch đang lan tỏa khắp các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là “thời điểm vàng” để kích cầu tiêu dùng, tạo đà cho hoạt động du lịch ngay từ đầu năm.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu