(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn về công tác tuyên tuyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa.

Tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ V

Chiều 19-11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn về công tác tuyên tuyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa.

Tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ V

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vương Văn Việt phát biểu tại hội nghị.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12-2021. Đến thời điểm này các nội dung chuẩn bị cho đại hội đã và đang được Thường trực Hội Khuyến học tỉnh tích cực triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ V

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tào Khắc Thắng phát biểu tại hội nghị.

Để góp phần vào thành công của đại hội, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021, những dấu ấn, thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ và quá trình 20 năm xây dựng, phát triển của Hội Khuyến học tỉnh; định hướng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2026.

Tăng cường công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Hội khuyến học tỉnh lần thứ V

Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Ngô Quang Tự phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh phát biểu thể hiện quan điểm đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh trong công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài đi sâu tuyên truyền, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí sẽ tập trung tuyên truyền nội dung chương trình, kế hoạch, kết luận của tỉnh của Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của các cấp hội khuyến học, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, hoạt động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bạt trên tất cả các mặt hoạt động như: Xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng, khen thưởng cho giáo viên, học sinh, sinh viên; xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động hỗ trợ giáo dục nhà trường…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]