(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các thí sinh trên cả nước, sáng nay (26-6), hơn 35.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học và Sinh học), thời gian làm bài 150 phút.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Cùng với các thí sinh trên cả nước, sáng nay (26-6), hơn 35.000 thí sinh tỉnh Thanh Hóa bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học và Sinh học), thời gian làm bài 150 phút.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh năm 2019 kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước.

Trong buổi thi môn Tổ hợp Khoa học tự nhiên, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh năm 2019 cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) đã đi kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) và điểm thi Trường THPT Lang Chánh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lang Chánh làm bài thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Ghi nhận tại các điểm thi mà đoàn đến kiểm tra, an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được bảo đảm; cán bộ, giám thị coi thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, TS làm bài nghiêm túc. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh lưu ý các điểm thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác thi trong các buổi thi tiếp theo, không chủ quan trước mọi tình huống. Điểm trưởng các điểm thi nhắc nhở cán bộ coi thi kiểm tra chặt chẽ việc TS mang điện thoại, thiết bị công nghệ cao vào phòng thi; trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ coi thi không gây áp lực cho TS. Đồng chí cũng đề nghị thực hiện tốt khâu bảo quản đề thi, bài thi; tại khu vực bảo quản bài thi, đề thi phải có cán bộ trực và bảo đảm camera giám sát hoạt động 24/24 giờ. Ngoài ra, các điểm thi phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện về nơi ăn, chốn ở cho cán bộ coi thi và TS ở xa, giúp các em có tâm lý thoải mái, bình tĩnh, tự tin làm bài đạt kết quả tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền: Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thí sinh tại điểm thi Trương THPT Ngọc Lặc trao đổi đề thi sau buổi thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Theo lịch thi, chiều nay, TS thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]