(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành khác đã đi học trở lại. Tại các điểm trường khu vực miền núi, các em học sinh phấn khởi, vui mừng sau khi được trở lại trường.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Sau 3 tháng nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành khác đã đi học trở lại. Tại các điểm trường khu vực miền núi, các em học sinh phấn khởi, vui mừng sau khi được trở lại trường.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Vi Quang Dũng (7 tuổi, bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, Lang Chánh) dậy sớm hơn thường ngày. Theo lời thầy cô dặn, em cùng các bạn phải đến trường sớm hơn 30 phút để thực hiện công tác vệ sinh cá nhân, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào lớp.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Trở lại trường học, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè khiến đôi chân bé nhỏ của cậu bé người Thái trở nên háo hức hơn bao giờ hết.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Lần đầu tiên, cậu học trò nghèo vùng biên giới xa xôi cùng các bạn của mình được trông thấy chiếc máy đo thân nhiệt. Ngày hai lần, Dũng và các bạn được thầy cô tận tình kiểm tra sức khỏe.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

“Để chuẩn bị cho các em đến lớp được an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, tập thể nhà trường đã lên kế hoạch, tiến hành phun khử trùng trường lớp. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh cá nhân, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cũng được thực hiện thường xuyên khi các em đến lớp”. Thầy Lê Văn Ngọc – Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Khương, chia sẻ.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Thực hiện tốt chỉ đạo giãn cách trong lớp học, gần 500 em học sinh của nhà trường được chia làm 2 ca học sáng - chiều. Buổi sáng là lịch đến trường của các em học sinh lớp 1, 2, 3, buổi chiều là lịch học các lớp 4, 5.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Ý thức được diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hầu hết các em học sinh khi đến trường đều được gia đình và nhà trường trang bị đầy đủ khẩu trang.

Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch

Thầy Lò Vĩnh Bạch, giáo viên Trường tiểu học Yên Khương chia sẻ: “Kể từ ngày đầu tiên được trở lại lớp học, các em học sinh đều đến lớp rất đầy đủ. Để giúp các em học sinh bám sát đề cương học tập, cán bộ giáo viên nhà trường những ngày này đang cố gắng tăng cường các bài kiểm tra, bài tập về nhà để các em dần ổn định lại nhịp học. Bình yên đang dần trở lại, chúng tôi luôn hy vọng rồi một ngày sớm nhất cơn đại dịch sẽ đi qua để các em được đến lớp bình thường”.

Tuấn Kiệt - Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch
    Học sinh Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ phòng chống dịch COVID-19

    Sáng nay (21-4) học sinh các trường THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, sinh viên đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại sau khi nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Hình ảnh được ghi lại tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

  • Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch
    Nỗi lo của học sinh lớp 12 trong mùa dịch COVID-19

    Tất cả những kế hoạch, dự định cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 bị trì hoãn bởi dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lo lắng. Giải pháp duy nhất hiện nay của học sinh là tự học và học trực tuyến tại nhà. Thế nhưng, phương pháp học này vẫn còn những bất cập và chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

  • Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch
    Thanh Hóa triển khai thực hiện thí điểm học trực tuyến tại 4 trường

    Ngày 19/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 78/KH-UBND về việc triển khai thực hiện thí điểm học tập trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

  • Lớp học vùng biên Thanh Hóa sau tháng ngày nghỉ dịch
    Bảo đảm các điều kiện khi học sinh đi học trở lại

    Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh (HS), tránh sự lây lan, bùng phát dịch bệnh trong môi trường học đường, tránh gây hoang mang cho các bậc phụ huynh, đồng thời, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện khi HS đi học trở lại là yêu cầu cấp thiết trong thời điểm hiện nay.


Tuấn Kiệt - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]