(Baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thầy, trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Thanh Hóa) luôn chủ động thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh (HS), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục, đặc biệt là kết quả trong các kỳ thi HS giỏi các cấp.

Giáo dục mũi nhọn ở Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thầy, trò Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Thanh Hóa) luôn chủ động thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh (HS), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục, đặc biệt là kết quả trong các kỳ thi HS giỏi các cấp.

Giáo dục mũi nhọn ở Trường Tiểu học Lê Văn TámĐại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Văn Tám và chính quyền địa phương trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong năm học 2022-2023.

Xác định đổi mới giáo dục phải lấy HS làm thước đo chất lượng, do vậy nhiều năm qua, mọi hoạt động của Trường Tiểu học Lê Văn Tám đều hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện HS, tạo chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Từ quan điểm đó, ngay đầu mỗi năm học, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS theo hướng dẫn của ngành giáo dục, giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho các em được học tập và tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa một cách thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong quá trình giảng dạy, mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, có ý thức tìm tòi, sáng tạo, say mê trong giảng dạy, không ngừng phấn đấu vươn lên vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, trong đó điểm nhấn vẫn là thành tích về giáo dục mũi nhọn. Nếu như năm học 2020-2021, HS nhà trường đạt 71 giải cấp quốc gia, cấp tỉnh và thành phố; đến năm học 2021-2022, con số này tăng lên 132 giải, trong đó có 89 giải quốc gia, tăng 78 giải so với năm học trước. Trong 89 giải cấp quốc gia có 1 HCV, 6 HCB, 16 HCĐ trong kỳ thi Olympic tiếng Anh Hippo cấp quốc gia; 1 HCV tại Hội thi Toán Timo quốc tế; 1 HCV trong cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc năm 2021”; 2 giải nhì trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Đội mũ xinh - bảo vệ chúng mình”... Riêng cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Đội mũ xinh - bảo vệ chúng mình” toàn quốc có 836 giải, tỉnh Thanh Hóa có 43 giải thì Trường Tiểu học Lê Văn Tám có 6 giải (2 giải nhì và 4 giải khuyến khích).

Kết thúc năm học 2022-2023, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục được khẳng định với 223 giải HS giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố, chiếm tỷ lệ 26,9% tổng số HS toàn trường. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Trong đó cấp quốc gia có 102 giải gồm 3 giải nhất, 19 giải nhì, 56 giải ba, 24 giải khuyến khích ở các môn như Toán Timo, Toán Hkimo, Mỹ thuật và tiếng Anh quốc tế Hippo. Ở cấp tỉnh đạt 10 giải và cấp thành phố đạt 111 giải. Đặc biệt, trong năm học nhà trường có 1 HS là đại biểu dự Hội nghị toàn quốc Chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”.

Cô Đỗ Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết: Để có được chất lượng giáo dục mũi nhọn bền vững, nhà trường luôn coi trọng công tác đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, coi trọng việc xây dựng và bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực; tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khơi dậy lòng đam mê, nhiệt huyết trong mỗi giáo viên. Với HS, luôn động viên, khích lệ tinh thần học tập chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của các em. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hàng năm, nhà trường đều dành một phần kinh phí nhất định khen thưởng cho giáo viên và HS đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy.

Bài và ảnh: Phong Sắc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]