EU lo ngại Mỹ dừng hỗ trợ vũ khí
Các đồng minh châu Âu của Mỹ đang gấp rút tìm giải pháp thay thế cho các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất.
Các quan chức từ các quốc gia thành viên EU lo ngại chính quyền Mỹ có thể ngừng hỗ trợ các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất được các đồng minh NATO ở châu Âu sử dụng, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.
Mỹ đã cung cấp gần 2/3 lượng vũ khí nhập khẩu của châu Âu trong những năm gần đây. Nhiều hệ thống được bảo trì và vận hành bởi nhân viên Mỹ. Thiết bị chứa các thành phần do Mỹ sản xuất cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế nếu sự hỗ trợ bị rút lại.
Theo tờ Washington Post, các quan chức EU lo ngại việc phụ thuộc vào hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay giám sát, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Mỹ có thể trở thành một lỗ hổng lớn, do mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump với EU. Một số người lo ngại các nền tảng do Mỹ sản xuất có thể không hoạt động được nếu quyền truy cập vào các bộ phận, phần mềm hoặc dữ liệu bị chặn.
“Không phải Tổng thống Trump có thể chỉ cần nhấn một nút và tất cả máy bay sẽ rơi từ trên trời xuống”, một quan chức EU nói. “Nhưng có một vấn đề về sự phụ thuộc”, đặc biệt là trong tình báo và truyền thông, vị quan chức này nói thêm.
Một số quốc gia thành viên đang xem xét lại kho vũ khí của mình để đánh giá mức độ nguy hiểm nếu bị cắt hỗ trợ.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã thúc giục khối này ngừng mua vũ khí của Mỹ, lập luận việc tái vũ trang của châu Âu là vô nghĩa nếu các quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp của Mỹ. Thủ tướng Đức được chỉ định Friedrich Merz đã đề xuất mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ các nước láng giềng EU, một động thái mà Macron cho biết có thể được thảo luận.
Rasmus Jarlov, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Đan Mạch, cho biết ông lấy làm tiếc vì Copenhagen đã mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất. Ông gọi chúng là “một rủi ro an ninh mà chúng ta không thể chạy trốn” và cảnh báo rằng Mỹ có thể vô hiệu hóa các hệ thống nếu Đan Mạch từ chối các yêu cầu của mình, chẳng hạn như bàn giao Greenland.
Bồ Đào Nha đã hủy bỏ kế hoạch mua F-35 với lý do “bối cảnh địa chính trị” hiện tại. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ủng hộ việc thúc đẩy quyền tự chủ quân sự, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “có thể có lý” khi cho rằng châu Âu cần chi nhiều hơn cho quốc phòng.
TD
{name} - {time}
-
2025-03-26 09:21:00
Hai cường quốc hạt nhân châu Âu lên kế hoạch xoay trục an ninh Ukraine
-
2025-03-26 08:49:00
Cháy rừng dữ dội ở Hàn Quốc: 18 người thiệt mạng, đền cổ nghìn năm bị thiêu rụi
-
2025-03-24 08:22:00
Tân Thủ tướng Canada Mark Carney ấn định lịch trình bầu cử sớm
Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán về ngừng bắn trên Biển Đen
Nợ công của Mỹ có thể vượt 200% GDP nếu gia hạn Đạo luật Việc làm-Cắt giảm Thuế
Pháp: 91.000 người tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn quốc
Bỉ đối mặt với giá nhiên liệu tăng mạnh từ năm 2027
Nữ Tổng thống Namibia đầu tiên tuyên thệ nhậm chức
Sân bay Heathrow mở cửa trở lại sau sự cố mất điện chưa từng có
Nhật Bản: Thủ đô Tokyo bắt đầu bước vào mùa hoa anh đào
Không quân Hàn Quốc đình chỉ hai phi công ném bom nhầm khu vực dân sự
Hãng luật Mỹ chấp nhận trả 40 triệu USD để ông Trump rút đơn kiện