EU dự kiến vận hành hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái vào cuối năm 2027

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/10, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố, EU sẽ đưa vào vận hành đầy đủ hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (drone) vào cuối năm 2027, như một phần trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga và chuẩn bị cho mọi kịch bản xung đột có thể xảy ra trước năm 2030.

EU dự kiến vận hành hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái vào cuối năm 2027

Ngày 16/10, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố, EU sẽ đưa vào vận hành đầy đủ hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái (drone) vào cuối năm 2027, như một phần trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga và chuẩn bị cho mọi kịch bản xung đột có thể xảy ra trước năm 2030.

EU dự kiến vận hành hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái vào cuối năm 2027

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) ngày 16/10. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius nhấn mạnh rằng, “lộ trình của chúng tôi chỉ ra tất cả các cột mốc quan trọng để đạt được sự sẵn sàng phòng thủ vào năm 2030, để có thể ngăn chặn xung đột và gìn giữ hòa bình”. Chưa có ước tính cụ thể về chi phí tổng thể, song ông Kubilius nói rằng “chúng ta không nói tới con số hàng trăm tỷ euro”.

Theo “lộ trình quốc phòng” mới được Ủy ban châu Âu công bố, EU sẽ tăng cường phòng thủ tại biên giới phía Đông và xây dựng các “lá chắn” phòng không – không gian nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia thành viên đã ghi nhận các vụ xâm phạm không phận từ phía Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi châu Âu chủ động hơn trong việc tự bảo vệ mình.

Nhiều nước EU cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và người đứng đầu NATO, Mark Rutte, cho biết họ đang hợp tác với nhau để bảo vệ các quốc gia ở sườn phía Đông khỏi mối đe dọa trên không.

Lộ trình quốc phòng của EU vẫn cần được các nước thành viên phê chuẩn tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo vào tuần tới. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khối đã ủng hộ kế hoạch xây dựng “bức tường chống drone” nhiều tầng nhằm nhanh chóng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các máy bay không người lái của Nga.

Thanh Giang (Nguồn: Tass, BBC, DW)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh