Đức cân nhắc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này có thể buộc phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự.
Berlin đã bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự vào năm 2011 nhưng gần đây đã cân nhắc khôi phục chế độ này, viện dẫn mối đe dọa từ Nga. Theo đài truyền hình N-tv, Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thủ tướng Friedrich Merz đã nhất trí trong thỏa thuận liên minh về việc đưa ra cái gọi là “mô hình Thụy Điển”, kết hợp nghĩa vụ bắt buộc có chọn lọc và nghĩa vụ tự nguyện.
Bộ trưởng cho biết: “Về trung và dài hạn, chúng tôi sẽ tăng cường nhân sự để đảm bảo quân đội Đức có vị thế bền vững cho cả an ninh nội địa và phòng thủ liên minh”.
Theo Pistorius, số đơn xin nghĩa vụ quân sự đã tăng hơn 20% trong quý đầu tiên của năm 2025. Đức có kế hoạch tăng số lượng binh lính thường trực từ 180.000 lên hơn 200.000 vào năm 2031.
Tỷ lệ nhập ngũ trước đó đã giảm 7% vào năm 2023, do gặp khó khăn trong việc thu hút tân binh trẻ tuổi, khiến một số chính trị gia mô tả mục tiêu tuyển dụng là không thực tế.
Mặc dù Đức đã cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng, bao gồm xe tăng Leopard 2, Berlin phủ nhận nước này có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột với Nga. Carsten Breuer, vị tướng hàng đầu của Đức cho biết đất nước đang sống trong một “vùng xám” giữa chiến tranh toàn diện và hòa bình.
Trong chuyến thăm Litva vào tháng 1, Pistorius tuyên bố Nga có thể chuẩn bị cho một “cuộc tấn công” NATO vào năm 2029 hoặc 2030.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-08 10:00:00
Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza
-
2025-08-08 09:46:00
Đàm phán Nga-Mỹ chấm dứt xung đột Ukraine: Cơ chế, giới hạn và khả năng thực thi
-
2025-08-08 09:31:00
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới
Pháp nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 80 năm
Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza
Gần 2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ đại dịch
Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi
Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Nga thảo luận về vụ rơi máy bay MH17
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga dưới “bất kỳ hình thức nào”
Iran đề xuất liên doanh hạt nhân chung với Mỹ
Khủng hoảng Ukraine có thể châm ngòi cho cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ
Tại sao các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine bị phá sản trước khi bắt đầu