(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón được gần 500 lượt khách. Trong đó, có rất nhiều đoàn khách nối tour từ Lam Kinh với các điểm đến khác như suối cá Cẩm Lương, thành Nhà Hồ, Pù Luông, Bến En...

Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón gần 500 lượt khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

Theo thống kê, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón được gần 500 lượt khách. Trong đó, có rất nhiều đoàn khách nối tour từ Lam Kinh với các điểm đến khác như suối cá Cẩm Lương, thành Nhà Hồ, Pù Luông, Bến En...

Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón gần 500 lượt khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

Đông đảo du khách đến tham quan khu di tích lịch sử Lam Kinh.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, hiện nay Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh đã triển khai các loại hình du lịch thông minh như: hệ thống thuyết minh tự động, hệ thống thuyết minh tham quan thực tế ảo của Mobiphone, quét mã QR trên phần mền IOS, hệ thống thuyết minh cầm tay và các thuyết minh viên hướng dẫn tham quan trực tiếp. Cùng với đó, hệ thống xe điện được tăng cường để phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón gần 500 lượt khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Lam Kinh tăng cường hệ thống xe điện phục vụ du khách.

Hiện BQL Khu di tích đang làm tốt công tác chuẩn bị để phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thành công Lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt (27-9-2012 - 27-9-2022).

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]