Miền Tây xứ Thanh sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 2/9
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến 2/9/2026, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để các điểm du lịch miền Tây xứ Thanh đón khách. Để sẵn sàng phục vụ du khách, các địa phương, cơ sở lưu trú đang khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ.

Các cơ sở du lịch ở xã Thường Xuân chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Dự báo dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách đến với xã Thường Xuân tăng cao. Để phục vụ khách du lịch, xã Thường Xuân đã chỉ đạo các thôn và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, đồng thời chỉnh trang cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ và chủ động lắp đặt thêm bảng nội quy, biển chỉ dẫn, cảnh báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho du khách.
Bà Nguyễn Thị Mai, chủ cơ sở Mạ homestay Riverside, Khu Du lịch bản Mạ, thôn Tiên Sơn, xã Thường Xuân, cho biết: “Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gia đình tôi tập trung tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch; chuẩn bị nguồn thực phẩm bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, để tạo ấn tượng cho du khách, gia đình tôi chú trọng khâu chế biến món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đây chính là nét văn hóa đặc trưng để “níu chân” du khách mỗi dịp ghé thăm”.
Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã Thường Xuân đã đón hơn 40.000 lượt khách. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, xã phấn đấu thu hút khoảng 5.000 lượt khách. Để đạt mục tiêu này, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn cho du khách và cam kết không tự ý tăng giá. Xã cũng yêu cầu các cơ sở du lịch thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách.
Tại xã Linh Sơn, các cơ sở homestay được khuyến khích tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật đậm đà bản sắc địa phương, tạo thêm trải nghiệm cho du khách trong dịp lễ 2/9. Điểm nhấn là chợ đêm bản Năng Cát được tổ chức vào tối thứ 7 hằng tuần. Đồng thời, xã cũng tăng cường quảng bá các điểm đến du lịch trên các kênh thông tin đại chúng để chủ động thu hút du khách.
Ông Lê Đình Phát, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Linh Sơn, chia sẻ: Đến với vùng đất Linh Sơn, du khách không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, hoang sơ của bản Năng Cát mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa của người Thái. Để tăng lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu, trong dịp nghỉ lễ, xã Linh Sơn tuyên truyền các cơ sở lưu trú, nhà hàng nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, chỉ đạo một số đội văn nghệ của bản Năng Cát dàn dựng, tập luyện nhiều tiết mục văn nghệ để phục vụ du khách.
Cùng với Thường Xuân, Linh Sơn, các xã có khu, điểm du lịch ở miền Tây xứ Thanh cũng đang tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh homestay, dịch vụ du lịch chỉnh trang, nâng cấp không gian, trang trí tiểu cảnh và bổ sung trang thiết bị phục vụ du khách.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa), cho biết: "Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9, sở đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là tại các điểm du lịch miền núi. Đồng thời, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm để giữ gìn môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền cùng sự chủ động của các khu, điểm du lịch ở miền Tây xứ Thanh sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp và thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển bền vững.
Bài và ảnh: Mạnh Hải





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu