Đồng thuận hiến đất mở đường

(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, tại xã Các Sơn, không khí đồng thuận lan tỏa khắp các thôn xóm khi người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng tuyến đường từ Trạm Y tế Anh Sơn đi thôn Phượng Áng. Không đắn đo thiệt hơn, người dân nơi đây xem việc hiến đất làm đường là trách nhiệm, niềm vui khi góp phần xây dựng quê hương ngày một khang trang, hiện đại.

Đồng thuận hiến đất mở đường

Những ngày này, tại xã Các Sơn, không khí đồng thuận lan tỏa khắp các thôn xóm khi người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng tuyến đường từ Trạm Y tế Anh Sơn đi thôn Phượng Áng. Không đắn đo thiệt hơn, người dân nơi đây xem việc hiến đất làm đường là trách nhiệm, niềm vui khi góp phần xây dựng quê hương ngày một khang trang, hiện đại.

Đồng thuận hiến đất mở đường

Tuyến đường thôn Xuân Thắng đang được chuẩn bị mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân.

Những tấm lòng vì lợi ích chung

Chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn từ Trạm Y tế Anh Sơn đến thôn Phượng Áng không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là “phép thử” cho tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng của người dân địa phương. Và thực tế đã chứng minh, khi “ý Đảng hợp lòng dân” đồng thuận thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ.

Ngay từ khi được phổ biến chủ trương, phương án thực hiện, người dân xã Các Sơn đã nhanh chóng nắm bắt và thể hiện sự đồng thuận cao. Điều đáng nói là phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng đều tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.

Gia đình bà Lê Thị Dung và ông Nguyễn Văn Học, ở thôn Xuân Thắng là một trong những hộ tiêu biểu. Dù phần đất bị ảnh hưởng có chiều dài gần 50m, đồng nghĩa với việc nhiều hạng mục phải điều chỉnh, nhưng gia đình vẫn vui vẻ chấp thuận. Bà Dung chia sẻ: “Đường có đẹp thì nhà mới đẹp. Làm đường là phục vụ chung cho cả thôn, cả xã, mình thiệt một chút nhưng được lợi lâu dài. Nhà nước đứng ra làm thì còn gì bằng, mong làm càng sớm càng tốt”.

Còn đối với gia đình ông Bùi Sỹ Thụ cũng ở thôn Xuân Thắng đã hiến phần đất có chiều dài tới 52m. Ông Thụ cho biết: “Chính quyền đã gặp gỡ, tuyên truyền rất rõ ràng nên chúng tôi hiểu và đồng thuận cao. Xem ti vi thấy nhiều nơi đường nông thôn mở rộng, sạch sẽ, đẹp đẽ nên cũng mong quê mình được như thế”.

Những lời chia sẻ của người dân thôn Xuân Thắng chính là minh chứng sống động cho sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Từ chỗ trông chờ, phụ thuộc vào hỗ trợ, người dân đã chủ động, tự giác góp công, góp sức xây dựng hạ tầng, xem đó là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình.

Không chỉ dừng lại ở một vài trường hợp tiêu biểu, phong trào hiến đất làm đường tại xã Các Sơn còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều hộ dân. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Thúy (thôn Xuân Thắng) đã hiến 92,6m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Xuân Thắng) hiến 70,8m2; gia đình bà Lường Thị Tiếp (thôn Kiếu) hiến 60,1m2... Những hành động cụ thể ấy đã góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp chủ trương mở rộng đường giao thông ở địa phương nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Khi “ý Đảng hợp lòng dân”

Ngay sau khi có chủ trương, UBND xã Các Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi họp dân, đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án. Đặc biệt, chính quyền không áp đặt mà lắng nghe ý kiến của người dân, giải đáp thấu đáo những băn khoăn, từ đó tạo được sự tin tưởng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Các Sơn cho biết: Ngay khi triển khai dự án, địa phương xác định công tác dân vận là yếu tố then chốt. Vì vậy, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cán bộ thôn, các đoàn thể đến những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Chúng tôi xác định phải làm sao để người dân hiểu rõ đây là công trình vì lợi ích chung, phục vụ chính cuộc sống của họ. Khi người dân hiểu, họ sẽ tự nguyện tham gia. Và thực tế cho thấy, 100% các hộ dân trong diện ảnh hưởng đã ký cam kết hiến đất, bàn giao mặt bằng”.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Trạm Y tế Anh Sơn đến thôn Phượng Áng không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn, góp phần nâng cao đời sống. Quan trọng hơn, quá trình triển khai dự án đã khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng trong mỗi người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để Các Sơn tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Trần Hằng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đồ nhựa dùng một lần: Đừng để tiện thành hại

Đồ nhựa dùng một lần: Đừng để tiện thành hại

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, một suất cơm, ly cà phê hay cốc trà sữa sẽ được giao đến tận nơi trong những chiếc hộp nhựa, cốc nhựa dùng một lần. Sự tiện lợi ấy đáp ứng nhịp sống hiện đại, nhưng cũng kéo theo lượng lớn rác thải nhựa và tiềm...
Cái bẫy từ những lời kêu gọi từ thiện trên mạng

Cái bẫy từ những lời kêu gọi từ thiện trên mạng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những bài đăng về bệnh nhi nguy kịch, hoàn cảnh khó khăn cùng lời kêu gọi chuyển khoản hỗ trợ thường dễ nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Tuy nhiên, phía sau một số lời kêu gọi tưởng như đầy tính nhân văn ấy lại là những tài khoản giả mạo, dựng...
Xua tan nỗi lo chia cắt mùa lũ

Xua tan nỗi lo chia cắt mùa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa lũ năm 2025 để lại nhiều ám ảnh với người dân miền núi Thanh Hóa khi nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều bản làng bị cô lập. Sau gần một năm khắc phục hậu quả thiên tai, hàng loạt cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành...
Khi bình minh trở lại bản vùng cao

Khi bình minh trở lại bản vùng cao

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ma túy từng đi qua những bản làng ở xã biên giới Tam Chung, để lại những mái nhà thiếu vắng người thân, những nương rẫy vắng bàn tay lao động và những đứa trẻ lớn lên với nhiều mất mát. Hôm nay, cuộc sống đang được gây dựng lại nhờ sự chung tay của...
Trường học trong kỷ nguyên số

Trường học trong kỷ nguyên số

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng số đang biến lớp học truyền thống thành môi trường giảng dạy, học tập với sự tương tác đa chiều, hữu ích. Không thay thế người thầy, song CNTT, AI đã, đang là “trợ thủ” đắc lực giúp cá nhân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh