(Baothanhhoa.vn) - Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Xuân tình nguyện 2021” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xuân ấm yêu thương

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Xuân tình nguyện 2021” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ...

Xuân ấm yêu thươngLãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy). Ảnh: Lưu Tuấn Kiệt

Mới đây, tại thôn Linh Thung, thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2021. Tại chương trình, các đại biểu và đại diện các đơn vị đồng hành đã trao hơn 100 suất quà và tiền mặt cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hà Thị Bội, mẹ liệt sĩ và thăm, tặng quà, trao 80 triệu đồng tiền hỗ trợ xây nhà hạnh phúc cho gia đình 2 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Phong Sơn, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã trao quà, nhận đỡ đầu cho 2 em học sinh đến khi 18 tuổi.

Gắn với chương trình “Xuân tình nguyện”, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng” và chương trình “Tuổi trẻ vì an sinh xã hội”, nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Điển hình như Huyện đoàn Nga Sơn, Huyện đoàn Quảng Xương đã phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ vì an sinh xã hội”, trao tặng các phần quà cho học sinh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn huyện. Hay tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa, Đội sinh viên tình nguyện Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Xuân ấm yêu thương 2021”. Tại chương trình, đại diện các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã hỗ trợ 120 suất cơm tất niên, tặng hơn 100 suất quà tết, 4 chiếc xe lăn, 5 chiếc xe đạp và một tủ sách nhân đạo.

Chương trình “Xuân tình nguyện” là một trong các chương trình thanh niên tình nguyện có quy mô toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai hàng năm. Năm 2021, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chương trình “Xuân tình nguyện” được phát động gắn với thực hiện các phong trào như: “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì an sinh xã hội”... Thông qua các phong trào, đoàn thanh niên các cấp phát động các hoạt động như: Quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập... để hỗ trợ trẻ em tại các xã khó khăn; tham gia tu sửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh, thiếu nhi, các gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho bà con nông dân; xây dựng các công trình thanh niên ở nông thôn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, tại chương trình “Xuân tình nguyện 2021” do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức tại thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy) vừa qua, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh: Đây là chương trình hằng năm, chung sức giúp đỡ thanh niên, thiếu nhi và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người có dân số dưới 10.000 người. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi đông đảo các đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, xung kích, tình nguyện với các hoạt động thiết thực và cụ thể để chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang phải chung sức vượt qua đại dịch COVID-19, hơn lúc nào hết, mỗi bạn trẻ hãy thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những bước chân tình nguyện vì cộng đồng cùng nhiều công trình, phần việc tình nguyện đến với người dân và thanh, thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, chương trình “Xuân tình nguyện 2021” sau khi khởi động đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, góp phần củng cố, tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức đoàn - hội; thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, nhấn mạnh: “Để chương trình “Xuân tình nguyện” tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể, chúng tôi đã và đang quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn mạnh trong tỉnh, các câu lạc bộ tình nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay, góp sức để chia khó với đồng bào vùng cao”.

Lưu Tuấn Kiệt


Lưu Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]