(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống.

Xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống

Chiều 13-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống.

Xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống

Ban Chỉ đạo mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” thị trấn Nông Cống ra mắt.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và huyện Nông Cống; trưởng khối dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị và bí thư, trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống.

Xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo thị trấn Nông Cống đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Đồng thời, công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; thông qua quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo mô hình.

Việc xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền” 2022. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nông Cống lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận chính quyền của thị trấn, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nội dung thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống là tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo phương châm hành động “Tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ sâu, hiệu quả công tác tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại thị trấn Nông Cống

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Trọng tâm là làm tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo quy định, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng thôn, tiểu khu kiểu mẫu, cải tạo và nâng cấp vườn hộ, đảm bảo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”; bảo đảm chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo...

Sau khi Ban Điều hành mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2022 thị trấn Nông Cống ra mắt, nhận nhiệm vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cho trưởng khối dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống; cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể chính trị, bí thư, trưởng các khu phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống. Nội dung tập huấn là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]