(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-7, VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn VNPT.

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 13-7, VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn VNPT.

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo VNPT Thanh Hóa trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên VNPT Thanh Hóa đã thực hiện tốt các phong trào thi đua bằng các hành động thiết thực, cụ thể, hiệu quả với gần 100 chương trình, phong trào thi đua, trong đó tiêu biểu như: Phong trào “Sáng tạo VNPT”, phong trào “Nụ cười VNPT”, phong trào “Chất lượng VNPT”; phong trào “Ngày thứ 7 Xanh”, “Ngày 5S” kết hợp thiện nguyện; phong trào “VNPT Thanh Hóa - Doanh nghiệp không khói thuốc”; phong trào “VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc VNPT Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với tinh thần chủ động, không ngại khó và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, VNPT Thanh Hóa đã tạo vị thế và chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đồng thời, duy trì và phát triển bền vững các dịch vụ truyền thống, chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp viễn thông sang mô hình doanh nghiệp công nghệ thông tin; tham gia tích cực vào xây dựng chính quyền điện tử và quá trình chuyển đổi nền kinh tế số. Tốc độ tăng trưởng doanh thu các dịch vụ chính bình quân đạt 6,4%. So sánh kết quả đạt được năm 2019 với năm 2015: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 970,382 tỷ đồng, tăng 128,8%, bình quân hàng năm tăng trên 6%; Năng suất lao động đạt 1,166 tỷ đồng/người, tăng 28,2%; Thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 79,6%; Tổng nộp ngân sách tại địa phương từ năm 2015 đến 2019 đạt 187,43 tỷ đồng. Thông qua các phong trào thi đua giai đoạn vừa qua, VNPT Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận: Cờ Thi đua của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn VNPT...Đảng bộ 5 năm liền đạt “Trong sạch vững mạnh”.

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại hội nghị.

Nhân dịp này, VNPT Thanh Hóa đã tuyên dương 38 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 trên tinh thần tiếp tục triển khai các phong trào thi đua sát thực, hiệu quả với các nội dung, tiêu chí cụ thể tạo bước đột phá trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, nhân viên trên các lĩnh vực và vị trí công tác; tiếp tục khơi dậy sức mạnh truyền thống đoàn kết, phát huy giá trị Văn hóa VNPT, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng quản lý điều hành, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao vị thế VNPT trên địa bàn, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

VNPT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Các điển hình tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị.

Nguyễn Lương


Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]