(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Vĩnh Lộc: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Ngày 12-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh.

Vĩnh Lộc: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hà Xuân Thành tặng Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho Công đoàn cơ sở Trường Mầm non xã Vĩnh Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lộc truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề nghị sau hội nghị các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện của cấp mình và tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc ngành, đơn vị, địa phương quản lý.

Về hoạt động công đoàn, báo cáo sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc đã tập trung cao chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động 100% CNVCLĐ tham gia bầu cử theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời, trong đó đã thành lập 153 “Tổ An toàn COVID-19” trong các doanh nghiệp với 775 thành viên tham gia.

Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2021, các cấp công đoàn đã trao 67 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 33 triệu đồng; chương trình “Tết sum vầy” xuân Tân Sửu đã trao tặng 471 suất quà trị giá trên 320 triệu đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được chú trọng, trong 6 tháng đã thành lập mới 2 công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đạt 100% kế hoạch năm.

Vĩnh Lộc: Nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa biểu dương và đề nghị LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc bám sát kế hoạch công tác năm 2021, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gắn với tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Vĩnh Thành đã được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của LĐLĐ huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]