(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-6, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có 3 học sinh bị tử vong do đuối nước tại huyện Quảng Xương. Cùng tham gia có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện Quảng Xương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước

Sáng 10-6, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có 3 học sinh bị tử vong do đuối nước tại huyện Quảng Xương. Cùng tham gia có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện Quảng Xương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình 2 cháu Trần Đức Anh, Trần Văn Khôi ở thôn Đức và gia đình cháu Ngô Văn Sơn ở thôn Đông, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị mất do đuối nước; đồng thời trao số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng của tỉnh cho các gia đình.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước

Ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và cố gắng vượt qua nỗi đau này, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con láng giềng quan tâm, động viên để gia đình vượt qua nỗi đau; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân để không xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm ở trẻ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh bị đuối nước

Trước đó, khoảng 16h ngày 9-6 có 5 học sinh đi tắm biển tại khu vực xã Quảng Nham bị đuối nước, 2 cháu đã thoát khỏi vùng nguy hiểm và lên bờ kêu cứu. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng bà con Nhân dân đã tham gia tìm kiếm người bị nạn, đến khoảng 21h cùng ngày đã vớt được thi thể 3 nạn nhân đưa về gia đình để lo hậu sự.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]