Sáng 14 – 9, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Ủy ban An toàn Giao thông (UB ATGT) quốc gia và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu tham gia và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia gìn giữ trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 - 2023

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp bảo đảm ATGT giai đoạn 2018 – 2023

Sáng 14 – 9, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Ủy ban An toàn Giao thông (UB ATGT) quốc gia và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam gương mẫu tham gia và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia gìn giữ trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2018 - 2023

Toàn cảnh lễ phát động.

Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng UB ATGT quốc gia; đại diện Hội CCB một số tỉnh, thành phố trong cả nước, một số địa phương trong tỉnh… cùng tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho rằng, tai nạn giao thông đang trở thành vấn đề bức xúc, thách thức toàn xã hội. Nguyên nhân chính của tình trạng này vẫn là do ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, do đó công tác tuyên truyền, vận động để ngăn ngừa có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, Hội CCB các cấp đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, như: “Tổ cứu hộ, cứu nạn ATGT”, “bến đò, cầu phao CCB an toàn, kiểu mẫu”, “Cổng trường bình yên”, “Đoạn đường ATGT văn minh, sạch đẹp”… Để phát huy những đóng góp và kết quả trên của CCB các cấp, ngày 19 – 7 vừa qua, UB ATGT quốc gia và Hội CCB Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp số 02 về thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông, giai đoạn 2018 – 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền bày tỏ vinh dự khi được UB ATGT quốc gia và Hội CCB Việt Nam chọn Thanh Hóa là nơi tổ chức lễ phát động. Theo đồng chí, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, mức giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương chưa bền vững, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn xảy ra. Theo đó, cần tiếp tục tổ chức phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm ATGT, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Việc UB ATGT quốc gia và Hội CCB Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình phối hợp bảo đảm ATGT giai đoạn 2018 – 2023 đã thể hiện trách nhiệm thiết thực với nhân dân và cộng đồng xã hội. UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất cao và hưởng ứng chương trình này; đồng thời tin tưởng và mong muốn các thế hệ CCB cả nước cũng như Thanh Hóa tiếp tục phát huy những phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín của “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực đóng góp cho lĩnh vực ATGT.

Đại diện Hội CCB tỉnh Thanh Hóa nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải vì có thành tích trong bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2018.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải vì có thành tích tốt trong bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2018; UB ATGT quốc gia trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho 300 hội viên CCB tỉnh Thanh Hóa; Hội CCB Việt Nam cũng trao quà hỗ trợ cho 5 gia đình CCB tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao quà hỗ trợ cho đại diện 5 gia đình CCB Thanh Hóa có hoàn cảnh khó khăn.


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]