(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-5, Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, sơ kết hoạt động những tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục phối hợp và giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên cựu TNXP

Sáng 23-5, Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, sơ kết hoạt động những tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục phối hợp và giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên cựu TNXP

Các đại biểu dự hội nghị

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng phong trào Cựu TNXP làm theo lời Bác của các cấp Hội vẫn được đẩy mạnh và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống. Hội đã phối hợp, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, hội viên khó khăn nhân dịp lễ, tết; thăm và làm việc với 23/26 huyện, thị, thành hội cấp huyện và các mô hình hội viên cựu TNXP kinh doanh, dịch vụ, sản xuất giỏi; gặp mặt các Ban Liên lạc truyền thống cựu TNXP; đẩy mạnh thực hiện chế độ, chính sách cho hội viên nhằm đáp ứng quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên.

Tiếp tục phối hợp và giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên cựu TNXP

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Thành trao khen thưởng cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi “50 năm giải phóng Quảng trị”.

Tiếp tục phối hợp và giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên cựu TNXP

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lê Văn Thành trao khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hai tác giả đạt giải A Cuộc thi.

Hội đã tham gia Cuộc thi viết bài tìm hiểu “50 năm ngày giải phóng Quảng trị” do Trung ương Hội phát động và đạt 2 giải A, 3 giải B, 1 giải khuyến khích cùng các giải phụ khác, xếp thứ 2 sau tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục phối hợp và giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên cựu TNXP

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng thời bàn sâu các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, trong đó tập trung thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu nhi; phối hợp và giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng cho hội viên; Tổ chức hoạt động về nguồn thăm lại chiến trường xưa; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa vận động các nhà tài trợ ủng hộ, giúp đỡ hội viên cựu TNXP khó khăn.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]