(Baothanhhoa.vn) - Ngày 18-11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Toàn Tân tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; giáo họ Thủ Trinh thuộc Giáo xứ Mục Sơn và Giáo xứ Hữu Lễ tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Ngày 18-11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Toàn Tân tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn; giáo họ Thủ Trinh thuộc Giáo xứ Mục Sơn và Giáo xứ Hữu Lễ tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà linh mục Nguyễn Cao Vinh, Hạt trưởng, Chính xứ Hữu Lễ, tại xã Thọ Xương (Thọ Xuân).

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, quản xứ và bà con giáo dân các giáo họ, giáo xứ trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng gia đình no ấm xã hội giàu mạnh, bảo đảm cho bà con giáo dân cuộc sống tốt đẹp, từng bước tăng cường mối quan hệ đoàn kết dân tộc; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các giáo xứ, giáo họ bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhân dịp đón Giáng sinh năm 2021.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà linh mục Nguyễn Văn Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Phó giáo xứ Hữu Lễ, tại xã Thọ Xương (Thọ Xuân).

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các linh mục, quản xứ và bà con giáo dân tiếp tục tuân thủ quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thường xuyên khử khuẩn nơi thờ tự, địa điểm sinh hoạt tôn giáo, dùng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang trong thực hiện sinh hoạt nghi lễ. Đồng thời mong muốn bà con giáo dân tiếp tục đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phòng, chống dịch.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà linh mục Nguyễn Tiến Dũng, Giáo xứ Toàn Tân tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Thay mặt các giáo xứ, giáo họ, các linh mục, quản xứ Giáo xứ Toàn Tân, giáo họ Thủ Trinh, Giáo xứ Hữu Lễ cảm ơn sự quan tâm của tỉnh nhân dịp Lễ Giáng sinh năm nay; đồng thời mong muốn các cấp, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ bà con giáo dân sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt là việc thực hiện trạng thái bình thường mới để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao 60 triệu đồng MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Quế, ở khu phố Hào Lương, thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) xây Nhà đại đoàn kết.

Nhân dịp này, MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ đã hỗ trợ gia đình gia đình bà Lê Thị Quế, hộ nghèo, người cao tuổi, thanh niên xung phong đơn thân ở khu phố Hào Lương, thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân) 60 triệu đồng xây Nhà đại đoàn kết.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận Thanh Hóa trao 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình giáo dân Đỗ Huy Tuấn, ở thôn Thủ Trinh, xã Thọ Xương (huyện Thọ Xuân) xây Nhà đại đoàn kết.

Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình giáo dân Đỗ Huy Tuấn, ở thôn Thủ Trinh, xã Thọ Xương (huyện Thọ Xuân) xây Nhà đại đoàn kết, ngoài ra còn hỗ trợ một số đồ dùng thiết yếu.

Tặng quà các giáo xứ và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận Thanh Hóa, MTTQ huyện Thọ Xuân bên căn nhà Đại đoàn kết khang trang của gia đình giáo dân Đỗ Huy Tuấn.

Từ sự hỗ trợ của MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo phận Thanh Hóa, MTTQ huyện, anh em, dòng họ, bà con khu phố, gia đình bà Quế và anh Tuấn đã xây dựng được nhà mới khang trang.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]