(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-12, tại Trại giam Thanh Phong (đóng trên địa bàn huyện Nông Cống), Hội Liên hiệp thanh niên và Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp về “Giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021-2025" và “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng” với các trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 15-12, tại Trại giam Thanh Phong (đóng trên địa bàn huyện Nông Cống), Hội Liên hiệp thanh niên và Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp về “Giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2021-2025" và “Giáo dục cải tạo phạm nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng” với các trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Sau 3 năm thực hiện, chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, thông qua hình thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ… các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được các buổi tuyên truyền, giáo dục phạm nhân với chủ đề “Niềm tin hướng thiện”; xây dựng hàng trăm tủ sách thanh niên nhằm tạo điều kiện cho phạm nhân được học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao hiểu biết văn hoá - xã hội.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Cùng với đó, các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, cai nghiện cho các phạm nhân, mở các lớp truyền thông, tư vấn về cách phòng, chống HIV/AIDS cho các phạm nhân; mở các lớp dạy nghề, các hoạt động giao lưu văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao... được tăng cường triển khai thực hiện. Qua đó góp phần cảm hóa và nâng cao nhận thức về giá trị cuộc sống, dần xoá bỏ mặc cảm, tự ty, tạo động lực cho các phạm nhân phấn đấu, cải tạo tốt.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Để tiếp tục đồng hành với các trại giam trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 công tác phối hợp tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên, Hội LHPN, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, nhất là phạm nhân nữ sau khi đã chấp hành xong án phạt.

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống và công tác chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của các phạm nhân đang ở cùng mẹ. Vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng thư viện, phòng đọc sách vận động các thanh niên có quá khứ phạm tội tham gia các chương trình, hoạt động tình nguyện xã hội ở các địa phương, qua đó tiếp cận, tư vấn, cảm hoá, giáo dục, giúp họ xoá bỏ mặc cảm, hoà nhập cộng đồng…

Tăng cường giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Nhân dịp này lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội LHPN tỉnh đã trao Giấy khen của Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018-2020; Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội LHPN tỉnh trao 20 suất quà cho 20 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Phong có thành tích cải tạo tốt.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]