(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-4, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội LHPN phường Quảng Cát tổ chức ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chi hội phố 4.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Chiều 16-4, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội LHPN phường Quảng Cát tổ chức ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chi hội phố 4.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Đại diện nhóm “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” chi hội phụ nữ phố 4 thông qua Điều lệ hoạt động.

“Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chi hội phụ nữ phố 4 gồm 5 thành viên là cán bộ hội và hội viên, phụ nữ phố 4 tham gia. “Nhóm mẹ đỡ đầu” đảm nhận trực tiếp vai trò mẹ đỡ đầu các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên đến thăm, giúp các con những hoạt động sinh hoạt hàng ngày như dọn vệ sinh nhà cửa, nhắc nhở việc học tập, rèn luyện bản thân, nắm bắt tâm tư, tình cảm, đồng thời làm cầu nối với các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ các con về nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng học tập.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Đại diện lãnh đạo phường Quảng Cát và Chủ tịch Hội LHPN Phường trao Quyết định thành lập nhóm “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Đồng chí Đỗ Thị Bảy, Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt.

Được biết, thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn là Bùi Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2012) ở phố 4 phường Quảng Cát và Lê Đức Mạnh (sinh năm 2008) ở phố Tân Lê, phường Đông Tân, mỗi cháu 300 ngàn đồng/tháng.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Hội LHPN TP Thanh Hóa trao kinh phí nhận đỡ đầu và quà cho cháu Bùi Nguyễn Quốc Huy ở phố 4 phường Quảng Cát.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Hội LHPN phường Quảng Cát nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Chung ở phố 4.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Đại diện lãnh đạo địa phương tặng quà cho các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Một nhà hảo tâm trên địa bàn phường tặng quà cho các cháu.

Ra mắt “Nhóm mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Quảng Cát

Đạ diện lãnh đạo Trường Tiểu học Quảng Cát và Chi hội phụ nữ tặng quà cho trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã trao hỗ trợ kinh phí đỡ đầu cho cháu Bùi Nguyễn Quốc Huy ở phường Quảng Cát và tặng quà cho 8 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của phường; Hội LHPN phường nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Chung (sinh năm 2006); đại diện lãnh đạo phường, Trường tiểu học Quảng Cát, nhà hảo tâm và Chi hội phụ nữ phố 4 đã tặng quà cho 8 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]