(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-7, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Huyện ủy, UBND huyện Thường Xuân, Công ty TNHH MTV Sông Chu và Văn phòng UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Sáng 21-7, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Huyện ủy, UBND huyện Thường Xuân, Công ty TNHH MTV Sông Chu và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tiệp, xã Thọ Thanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tiệp, xã Thọ Thanh; Mẹ Việt Nam anh hùng Cầm Thị Thai, xã Xuân Lẹ và Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp Lò Văn Bường, xã Xuân Lẹ.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Cầm Thị Thai, xã Xuân Lẹ.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến lớn lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và thân nhân gia đình người có công. Đồng chí mong muốn và động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất để xây dựng quê hương, cũng như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các thế hệ con cháu học tập, noi theo. Đồng chí cũng đề nghị huyện Thường Xuân tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa thông qua việc quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công trình Hồ Cửa Đạt.

Sau khi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đến kiểm tra tình hình sạt trượt mái kè của công trình thủy lợi Hồ Cửa Đạt.


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]