(Baothanhhoa.vn) - Thời tiết giá rét, sương mù bao phủ, có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, những ngày qua người dân các huyện vùng cao xứ Thanh chống chọi với cái lạnh thấu xương.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Thời tiết giá rét, sương mù bao phủ, có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, những ngày qua người dân các huyện vùng cao xứ Thanh chống chọi với cái lạnh thấu xương.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Đợt giá lạnh những ngày qua khiến cuộc sống người dân miền núi Thanh Hóa co ro trong gió lạnh. Tại một số huyện vùng cao phía Tây Thanh Hóa sương mù bao phủ, thời tiết giá lạnh, một số địa phương vùng biên giới sương mù dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Không khí lạnh tăng cường khiến cuộc sống người dân vùng cao Thanh Hóa bị ảnh hưởng. Để chống chọi với thời tiết giá lạnh “cắt da, cắt thịt”, người dân đã tự chủ động các biện pháp giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Trong ảnh là một cháu bé người Thái ở bản Tứ Chiềng (xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) được bà nội giữ ấm bằng một chiếc chăn.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Thời tiết rét đậm, để sưởi ấm, nhiều người dân chủ động đốt lửa ven đường và quanh khu vực sinh sống.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Trong những ngôi nhà của người Thái, nhà nào cũng tích trữ củi để đun nấu, bếp lửa luôn được rực hồng để đối phó với cái rét tê buốt trong mùa đông.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Dọc các tuyến đường, rất ít người qua lại, một vài đứa trẻ trên đường đi học về. Theo người dân, đây là đợt rét lạnh đầu tiên trong năm. Không chỉ thời tiết rét lạnh, tại một số bản làng còn xuất hiện sương mù nên mọi công việc càng trở nên vất vả.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Ghi nhận tại bản Đục (xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân), nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C.

Người dân vùng cao xứ Thanh chống chọi với giá lạnh

Đối với việc bảo vệ đàn gia súc, vật nuôi, chính quyền địa phương đã không ngừng khuyến cáo người dân nên bảo vệ vật nuôi bằng cách gia cố chuồng trại, hạn chế nuôi thả tự do đề phòng giá rét gây thiệt hại.

Tuấn Kiệt


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]